Các giám mục Nigeria tái tố giác

tình trạng bất an

 

Các giám mục Nigeria tái tố giác tình trạng bất an.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Onitsha (RVA News 21-05-2021) - Các giám mục thuộc giáo tỉnh Onitsha và Owerri, bên Nigeria tái lên tiếng tố giác tình trạng bạo lực, bất an và lo sợ mà người dân tại nhiều nơi trong nước đang phải chịu.

Trong sứ điệp Video, được hãng Fides của Bộ truyền giáo đưa tin, hôm 17 tháng 5 năm 2021, các giám mục tái khẳng định mối lo âu đã nhiều lần được toàn thể Hội đồng Giám mục Nigeria bày tỏ. Các vị nhấn mạnh rằng tình trạng bất an trong nước không phải chỉ do các nhóm thánh chiến Hồi giáo ở miền bắc Nigeria gây ra, hoặc các băng đảng võ trang những người chăn súc vật thuộc bộ tộc Fulani ở miền trung bắc, các đảng cướp ở khắp nơi, nhưng nhất là do nạn tham nhũng và sự bất lực của các lực lượng cảnh sát liên bang và tiểu bang. Những thiếu sót trầm trọng như thế đã tạo nên các nhóm dân quân tự vệ, với nguy cơ làm gia tăng tình trạng bấp bênh của đất nước.

Trong sứ điệp Video, các giám mục thuộc giáo tỉnh Onitsha và Owerri cũng bày tỏ lo âu vì sự thiên lệch trong việc áp dụng công lý, vì chính phủ Nigeria cho rằng cần giải giáp những người đang tranh đấu để tự vệ, nhưng chính quyền lại để cho những người chăn súc vật võ trang, những tên cướp giết người và phá hoại được tự do hoạt động, làm như thế, thay vì đương đầu tận gốc rễ các vấn đề, nhà nước không đáp ứng tiếng kêu than của dân chúng".

Vì thế, các giám mục Nigeria kêu gọi chính phủ, do tổng thống Buhari điều khiển, hãy cứu xét các vấn đề an ninh và ngăn chặn những người dùng võ khí để dọa nạt dân chúng và tạo nên xáo trộn".

Mặt khác, Ðức cha Felix Ajakaye, đặc trách về vấn đề truyền thông, thuộc Hội đồng Giám mục Nigeria kêu gọi các nhà chính trị tại nước này tránh thái độ tôn thờ chính trị, với thói tục nhảy từ đảng chính trị này sang đảng khác vì lý do tiền bạc, thay vì chăm sóc lợi ích quốc gia.

Ngỏ lời với giới truyền thông, Ðức cha Ajakaye cũng kêu gọi họ thực hành nghề báo chí như một phương thế liêm chính và đáng tin cậy; không thể có khoảng trống cho thứ ký giả chỉ dựa trên những tin đồn thay vì thực sự điều tra nghiêm túc".

(Fides 17-5-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page