Ðức Thánh cha sẽ viếng thăm Hungary

 

Ðức Thánh cha sẽ viếng thăm Hungary.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Budapest (RVA News 16-05-2021) - Ðức Thánh cha Phanxicô sẽ cử hành thánh lễ bế mạc Ðại hội Thánh Thể quốc tế lần thứ 52 tại Budapest, thủ đô Hungary.

Trưởng Ban tổ chức Ðại hội, ông Gabor Mohos cho biết thánh lễ bế mạc sẽ bắt đầu lúc 11 giờ 30, tại Quảng trường Anh hùng. Một ca đoàn gồm 120 thành viên thuộc Nhà hát quốc gia Hungary và 2,000 ca viên khác. Hôm trước đó, thánh lễ ngày 11 tháng 9 năm 2021 sẽ do Ðức Hồng y Peter Erdó, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Hungary, chủ sự.

Ðại hội Thánh Thể sẽ tiến hành từ ngày 5 đến 12 tháng 9 năm 2021, và trong chương trình có các thánh lễ, bài giảng, các chương trình văn hóa và gia đình, cũng như các buổi thuyết trình và học hỏi. Trong số các diễn giả, có Ðức Hồng y Antonio Tagle, Tổng trưởng Bộ Truyền giáo, Ðức Hồng y Anrê Liêm Thù Chánh (Yeom Soo Jung), Tổng giám mục giáo phận thủ đô Hán Thành, Ðức Tổng giám mục Piero Marini, Chủ tịch Ủy ban Tòa thánh về các Ðại hội Thánh Thể quốc tế, Ðức Tổng giám mục José Palma, Tổng giám mục giáo phận Cebu, Philippines, là nơi đã diễn ra Ðại hội Thánh Thể quốc tế thứ 51 trước đây.

(Dailynewshungary 14-5-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page