Ðức Hồng y Gracias mô tả:

Ðợt sóng Covid-19 thứ hai là sóng thần,

có thể lường trước được

 

Ðức Hồng y Gracias mô tả: Ðợt sóng Covid-19 thứ hai là sóng thần, có thể lường trước được.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Mumbai (RVA News 29-04-2021) - Ðức Hồng y Oswald Gracias, Tổng giám mục Mumbai, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ấn Ðộ mô tả đợt lây nhiễm thứ hai đang tàn phá nước này là "sóng thần có thể lường trước được", nhưng chính phủ đã không dự trù cũng không có kế hoạch đối phó, vì thế thiếu các chỗ trong nhà thương, thiếu thuốc men, dưỡng khí và vắcxin".

Từ đầu đại dịch đến ngày 26 tháng 4 năm 2021, tại Ấn có 17.3 triệu ca nhiễm và nguyên thứ Hai, 26 tháng 4 năm 2021 có 360,000 người bị nhiễm Coronavirus và thêm 2,812 người chết. Tính đến thứ Tư 28 tháng 4 năm 2021, tổng số người chết tại Ấn vượt quá con số 200,000 người. Nhưng theo các chuyên gia, các con số này dưới mức thực tế, vì không kể những ca không được xác nhận và nhiều người chết bị cho là vì những thứ bệnh khác. Theo tổ chức từ thiện Care, khoảng giữa tháng Năm năm 2021, số ca nhiễm tại Ấn Ðộ có thể lên tới 600,000 mỗi ngày.

Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Sir của Hội đồng Giám mục Italia, Ðức Hồng y Gracias, cũng là một trong bảy Hồng y cố vấn của Ðức Thánh cha, nói rằng: "Bao nhiêu người ở Ấn đang chết vì thiếu dưỡng khí. Chúng tôi đã nhận được trợ giúp từ Anh quốc, Ðức, Hoa Kỳ, và cả từ Singapore, Hong Kong. Chúng tôi phải học từ Âu châu và các nước khác là những nước đã bị đợt dịch thứ ba..."

Ðức Hồng y Gracias nhìn nhận rằng: "Trong những ngày gần đây, tình hình có phần được cải tiến và virus dần dần trở lại dưới sự kiểm soát. Các bình dưỡng khí bắt đầu được đưa tới và cả vắcxin cũng đang được chế tạo. Không phải toàn nước Ấn được như vậy, nhưng ít ra là tại Mumbai này, tôi thấy như vậy, tuy rằng tôi phải nói tình hình ở thủ đô New Delhi trầm trọng hơn".

Ðức Hồng y Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ấn Ðộ nói: "chúng tôi đã kêu gọi các tín hữu Kitô cử hành một ngày ăn chay và cầu nguyện, ngày 7 tháng Năm sắp tới, cầu cho các nạn nhân Coronavirus, cho cuộc chiến đấu chống đại dịch, cho chính phủ đang làm việc cho an ninh đất nước. Lúc này không phải là lúc làm chính trị, nhưng là liên đới".

Theo Ðức Hồng y Gracias, tình trạng thiếu dưỡng khí ở Ấn trước tiên là vấn đề chuyên chở từ bang này sang bang khác. "Tôi hy vọng trong vòng vài ngày, tình hình có thể được cải tiến". Ðức Hồng y cho biết các tôn giáo tại Ấn cũng đang hoạt động cạnh dân chúng. "Về phần chúng tôi, chúng tôi đang hoạt động qua Caritas và các nhà thương Công giáo. Caritas, nhất là trong đợt dịch thứ nhất, đã nâng đỡ những người bỏ chạy từ các thành phố vì sợ lây virus. Chúng tôi đã đón tiếp và cho họ trú ngụ trong các trường học và các nhà của Giáo hội. Ðàng khác, chúng tôi bày tỏ ngay với chính phủ sự sẵn sàng cộng tác của chúng tôi để giúp đỡ".

(Sir 27-4-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page