Ðức Hồng y Parolin cổ võ

tương quan hỗ tương vượt thắng cô lập

 

Ðức Hồng y Parolin cổ võ tương quan hỗ tương vượt thắng cô lập.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Genève (RVA News 16-04-2021) - Ðức Hồng y Pietro Parolin, Quốc vụ khanh Tòa Thánh, cổ võ cộng đồng thế giới hoàn cầu hóa tình liên đới, đẩy mạnh các quan hệ hỗ tương vượt thắng sự cô lập, với sự can dự của các quốc gia, các cá nhân và các tổ chức quốc tế.

Lập trường trên đây được Ðức Hồng y Parolin bày tỏ trong cuộc gặp gỡ trực tuyến, hôm 15 tháng 4 năm 2021, tại trụ sở Liên Hiệp Quốc ở Genève, Thụy Sĩ, do Phái bộ quan sát thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc ở Genève cùng với Ủy hội Công giáo quốc tế về di dân tổ chức, với chủ đề "Tình huynh đệ, sự đa phương và hòa bình", nhắm mục đích thăng tiến nguyên tắc công ích của gia đình nhân loại. Tham dự cuộc gặp gỡ này, có các vị tổng giám đốc và các quan chức cấp cao của Liên Hiệp Quốc ở Genève, cùng với nhiều vị đại sứ các nước.

Trong bài tham luận, Ðức Hồng y Quốc vụ khanh Tòa Thánh đã trình bày nhiều nguyên tắc và đường hướng, rút từ thông điệp "Fratelli tutti" của Ðức Thánh cha Phanxicô công bố hồi đầu tháng Mười năm 2020.

Ví dụ, trong lãnh vực sức khỏe, Ðức Hồng y Parolin nhắc đến đại dịch Covid-19 hiện nay: thoạt đầu nhân loại cảm thấy mối liên hệ với nhau không thể phân ly do sự lan tràn đại dịch, cảm thấy mình là một cộng đồng thế giới duy nhất đang đi trên cùng một con thuyền. Nhưng rồi hiện nay, tâm tình đó đang nhường chỗ cho sự chạy đua về vắcxin và các biện pháp chữa trị chống dịch trên bình diện quốc gia. Ðiều hiển nhiên là có sự cách quãng ngày càng sâu rộng giữa các nước tân tiến và những nước bị thụt lùi đằng sau trong lãnh vực này.

Ðức Hồng y Parolin nói: "Ðứng trước một vấn đề như thế, như vấn đề các hàng rào ngăn cản việc chữa trị, đang trở nên cấp tính trong tình trạng khẩn trương ngày nay, Tòa Thánh cống hiến một loạt những chỉ dẫn để đương đầu với vấn đề này, lấy hứng từ xác tín về tầm quan trọng của tình huynh đệ nhân loại. Trong mọi lúc chúng ta cần tập trung vào nguyên tắc nền tảng là phục vụ công ích".

Ðức Hồng y Quốc vụ khanh Tòa Thánh kêu gọi thể hiện tình huynh đệ và liên đới trong các lãnh vực khác nhau, như vấn đề những người tị nạn, cuộc khủng hoảng về công ăn việc làm do ảnh hưởng tiêu cực của đại dịch, cần khởi sự cuộc đối thoại xã hội rộng lớn và bao gồm hơn về vấn đề này.

Ðức Hồng y Parolin cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải cổ võ tôn trọng công pháp quốc tế về nhân đạo và nói rằng Tòa Thánh hy vọng các quốc gia có thể đạt tới những phát triển nhiều hơn về vấn đề này, để ý đến những đặc tính của các cuộc xung đột võ trang thời nay và những đau khổ thể lý, luân lý và tinh thần mà các cuộc xung đột gây ra, với mục tiêu hoàn toàn loại bỏ các cuộc xung đột.

Ðức Hồng y Parolin tái khẳng định rằng võ khí không bảo đảm hòa bình, khát vọng hòa bình không thể được đáp ứng chỉ bằng các phương tiện quân sự và càng không thể được với sự sở hữu các võ khí hạt nhân và tàn sát tập thể. Ðức Hồng y nói: "Trong viễn tượng này, Tòa Thánh mạnh mẽ khuyến khích sự dấn thân của các nước trong lãnh vực giải trừ và kiểm soát các võ khí, tiến đến những hiệp định lâu bền, trên con đường dẫn đến hòa bình, đặc biệt về mặt giải trừ võ khí hạt nhân".

(Vatican News 15-4-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page