Chính quyền miền Kurdistan

lập ban chống chiếm hữu bất hợp pháp

 

Chính quyền miền Kurdistan lập ban chống chiếm hữu bất hợp pháp.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Kurdistan (RVA News 15-04-2021) - Chính quyền miền tự trị Kurdistan, ở mạn bắc Irak đã quyết định lập một Ủy ban với mục đích chống lại nạn chiếm hữu bất hợp pháp các bất động sản, gồm nhà cửa và đất đai, phần lớn thuộc các nhóm dân thiểu số và các tín hữu Kitô cũng như các tín đồ đạo khác.

Ủy ban gồm các đại diện của nhiều bộ và tổ chức, kể cả đoàn chủ tịch quốc hội và Hội đồng tư pháp tối cao, dưới quyền chủ tọa của ông Diya Butros Sliwa, Chủ tịch Ủy ban độc lập về nhân quyền.

Trong những năm gần đây, rất nhiều tín hữu Kitô ở miền Kurdistan và tại tỉnh Dohuk đã bị chiếm đoạt bất động sản. Nay ủy ban mới thành lập sẽ điều tra, lắng nghe các phe liên hệ và các nạn nhân bị chiếm đoạt tài sản, đặc biệt dưới thời Nhà nước Hồi giáo IS. Ví dụ tại tỉnh Dohuk, có danh sách 56 làng có những vụ chiếm đoạt bất động sản và số lượng đất đai chiếm của các gia đình Kitô tương đương với 47,000 sào tây (acri). Ngày 13 tháng 4 năm 2016, hàng trăm các tín hữu Kitô Siriac, Canđê và Assisi đến từ vùng Nahla, thuộc tỉnh Dohuk, đã biểu tình trước nghị viện Kurdistan để phản đối các vụ chiếm đoạt bất động sản của họ. Ngoài ra, trong những năm gần đây, có những vụ chiếm các gia cư của các gia đình Kitô tị nạn chiến tranh và bạo lực, di tản sang các nơi khác, kể cả nước ngoài.

(Fides 14-4-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page