Cộng hòa Slovak mở lại các buổi lễ công cộng

 

Cộng hòa Slovak mở lại các buổi lễ công cộng.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Bratislava (RVA News 15-04-2021) - Sau nhiều tháng trời bị đóng cửa ngặt nghèo vì đại dịch Covid-19, các buổi lễ tôn giáo có giáo dân tham dự sẽ được mở lại tại Cộng hòa Slovak, từ ngày thứ Hai, 19 tháng 4 năm 2021.

Theo lệnh của chính phủ, các tín hữu vào nhà thờ dự lễ phải xuất trình chứng chỉ thử nghiệm Covid-19, với kết quả âm tính, phải khử khuẩn đôi tay và mang khẩu trang FFP2 chống lây nhiễm. Ngoài ra, trong nhà thờ mỗi người dự lễ phải có khoảng cách ít nhất 15 mét vuông. Các qui luật mới này được ban hành nằm trong chương trình nới lỏng các biện pháp hạn chế, đứng trước tình trạng giảm bớt số bệnh nhân được điều trị tại các nhà thương vì Covid-19.

Ðức Tổng giám mục Stanislav Svolensky, của giáo phận thủ đô Bratislava, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Slovak, chào mừng các biện pháp nới lỏng này và kêu gọi các tín hữu trở lại nhà thờ dự lễ một cách thích hợp. Ðức Tổng giám mục cũng nhiệt liệt cám ơn các tín hữu vì đã tỏ ra rất kiên nhẫn trong những tháng qua, chịu đựng tình trạng không được tham dự trực diện các thánh lễ ở nhà thờ.

Ðức cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Slovak không quên đề cao sự dấn thân của hàng trăm linh mục, tu sĩ, giúp đỡ thăm viếng các bệnh nhân ở nhà thương, cũng như hàng ngàn bác sĩ và các nhân viên y tế giữa kỳ đại dịch. Nhiều người trong số họ là tín hữu Công giáo. Nay họ lại có thể đi dự lễ và rước lễ như nguồn sinh lực tinh thần.

Tại Slovak, các thánh đường bị chính phủ đóng cửa từ ngày 31 tháng 12 năm 2020 và từ ngày 1 tháng 4 năm 2021, các nhà thờ có thể mở cho các tín hữu vào cầu nguyện riêng. Trong những tuần lễ vừa qua, các Giáo hội Kitô ngày càng phê bình các biện pháp ngặt nghèo của chính quyền. Báo chí cho biết nhà nước Slovak phải dùng cảnh sát để ngăn chặn các tín hữu vào thánh đường.

(Kathpess 14-4-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page