Các giám mục Haiti yêu cầu các tổ chức Giáo hội

đóng cửa ngày 15 tháng 4 năm 2021

 

Các giám mục Haiti yêu cầu các tổ chức Giáo hội đóng cửa ngày 15 tháng 4 năm 2021.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Port-au-Prince (RVA News 16-04-2021) - Hội đồng Giám mục Haiti kêu gọi các tổ chức Công giáo tại nước này đóng cửa ngày 15 tháng 4 năm 2021 để phản đối vụ bảy linh mục tu sĩ, trong đó có một linh mục và một nữ tu người Pháp, bị bắt cóc hôm Chúa nhật 11 tháng 4 năm 2021, gần thủ đô Port-au-Prince trong lúc đi dự lễ nhậm chức của một cha sở mới.

Hội đồng Giám mục Haiti bày tỏ sự phẫn nộ về vụ này và tố giác những vụ bắt cóc đòi tiền chuộc mạng lan tràn trong nước, trước sự bất lực của chính quyền. Thông cáo của các giám mục khẳng định rằng: "Chúng ta không thể để cho những kẻ cướp có thể giết hại, hãm hiếp và bắt cóc. Cần phải hiệp ý cầu nguyện để đạt tới một đất nước tốt đẹp hơn".

Trong bối cảnh trên đây, Hội đồng Giám mục và Hội đồng tu sĩ Haiti đề nghị đóng cửa 24 tiếng đồng đồ các tổ chức Công giáo, như trường học, nhà xứ, các dòng tu, đại học và các tổ chức khác. Các giám mục yêu cầu các linh mục và các nhân viên mục vụ đồng hành và giúp dân Chúa duy trì niềm hy vọng, như Ðức Thánh cha Phanxicô mong muốn. Các chuông nhà thờ được đánh lên vào lúc giữa trưa ngày 15 tháng 4 năm 2021, và trong các thánh lễ, các tín hữu được mời gọi cầu xin Chúa để có một sự thay đổi tại Haiti. Riêng tại vùng thủ đô Port-au-Prince, các giám mục cho biết sẽ cử hành thánh lễ tại nhà thờ thánh Phêrô ở Petion-Ville, vào trưa ngày 15 tháng 4 năm 2021.

(Lenouvelliste.com 13-4-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page