Ðức Hồng y Parolin sẽ trình bày

về Thông điệp Fratelli tutti tại Liên Hiệp Quốc

 

Ðức Hồng y Parolin sẽ trình bày về Thông điệp Fratelli tutti tại Liên Hiệp Quốc.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 14-04-2021) -Ngày 15 tháng 4 năm 2021, Ðức Hồng y Pietro Parolin, Quốc vụ khanh Tòa Thánh, sẽ tham dự một cuộc gặp gỡ trực tuyến cấp cao tại trụ sở Liên Hiệp Quốc ở Genève, Thụy Sĩ, và sẽ trình bày về Thông điệp Fratelli tutti của Ðức Thánh cha Phanxicô, công bố hồi đầu tháng Mười năm 2020.

Tham dự cuộc gặp gỡ này cũng có Ðức Hồng y Miguel Angel Ayuso, người Tây Ban Nha, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh đối thoại liên tôn, và Ðức Tổng giám mục Ivan Jurkovic, Quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc, Genève.

Trong số các nhân vật tôn giáo tham dự cuộc gặp gỡ này cũng có Rabbi Do thái Abraham Skorka, người Argentina, bạn của Ðức Thánh cha Phanxicô và là người đã tham gia nhiều cuộc đối thoại liên tôn quốc tế, tiếp đến là linh mục Ioan Souca, thuộc Chính thống Rumani, Quyền Tổng thư ký Hội đồng đại kết các Giáo hội Kitô ở Genève, cùng với nhiều nhân vật chính trị và xã hội quốc tế, như ông Peter Maurer, Chủ tịch Hội Chữ Thập Ðỏ quốc tế.

Cuộc gặp gỡ được chia thành nhiều cuộc thảo luận bàn tròn. Một tư tưởng hướng dẫn cuộc gặp gỡ này là câu nói của Ðức Thánh cha Phanxicô trong thông điệp Fratelli tutti: "Thái độ cá nhân chủ nghĩa cực đoan và sự hoàn cầu hóa dửng dưng không thể là một câu trả lời có thể chấp nhận được đối với cộng đồng quốc tế", trong bối cảnh khủng hoảng hiện nay của thế giới. Theo Ðức Thánh cha, câu trả lời có thể tìm thấy trong Thông điệp Fratelli tutti, trong đó có những suy tư về tình bạn xã hội, và mạnh mẽ tái khẳng định con đường đối thoại và cộng tác, vượt lên trên những chia rẽ và cạnh tranh, như thể đây là con đường duy nhất dẫn đến sự phát triển toàn diện và hòa bình".

(Acistampa 10-4-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page