Hai giám mục Chile chích vắcxin Sinovac

nhưng bị nhiễm Coronavirus

 

Hai giám mục Chile chích vắcxin Sinovac nhưng bị nhiễm Coronavirus.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Santiago de Chile (RVA News 14-04-2021) - Hai giám mục Chile đã bị nhiễm Coronavirus, dù trước đó đã chích ngừa với vắcxin Sinovac của Trung Quốc.

Ðó là Ðức cha Celestino Aós, dòng Phanxicô, 76 tuổi, Tổng giám mục giáo phận thủ đô Santiago de Chile và vị Giám mục Phụ tá, là Ðức cha Alberto Lorenzelli, 68 tuổi. Cả hai vị đã được chích Sinovax hồi trung tuần tháng Ba năm 2021, để chống Covid-19. Nay cả hai vị bị nhiễm Coronavirus và được đưa vào Bệnh viện đại học Công giáo ở thủ đô Chile để chữa trị và tránh các biến chứng có thể xảy ra.

Về hiệu năng của Sinovax, hôm 10 tháng 4 năm 2021, ông Cao Phúc (Gao Fu), Giám đốc cơ quan Trung Quốc kiểm soát phòng ngừa bệnh tật ở Bắc Kinh nhìn nhận các vắcxin của Trung Quốc ít hiệu năng. Ông đề nghị chích các vắcxin khác nhau cho cùng một bệnh nhân.

Các nghiên cứu lâm sàng ở Brazil nói rằng Sinovax có hiệu năng chống Coronavirus khoảng 50%.

(Asia News 12-4-2021; KNA 13-4-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page