Tổng thống Slovak tái xác nhận

Ðức Thánh cha sẽ viếng thăm

 

Tổng thống Slovak tái xác nhận Ðức Thánh cha sẽ viếng thăm.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Bratislava (RVA News 12-04-2021) - Hôm 10 tháng 4 năm 2021, trong một chương trình "Na Hrane" của đài truyền hình tư TV-JOJ của cộng hòa Slovak, bà tổng thống Zuzana Caputová, tái xác nhận Ðức Thánh cha Phanxicô sẽ viếng thăm thủ đô Bratislava của nước này vào tháng Chín năm 2021.

Không có chi tiết nào được công bố thêm và Phòng báo chí Tòa Thánh chưa chính thức thông báo, nhưng người ta có thể đoán cuộc viếng thăm Slovak sẽ diễn ra sau Chúa nhật 12 tháng 9 năm 2021, là ngày Ðức Thánh cha sẽ chủ sự thánh lễ bế mạc Ðại hội Thánh Thể quốc tế lần thứ 52, tại thủ đô Budapest của Hungary. Bratislava chỉ cách Budapest 200 cây số.

Trong cuộc họp báo trên máy bay từ Irak về Roma, hôm 8 tháng 3 năm 2021, Ðức Thánh cha đã nói: "Tôi sẽ đến Hungary chủ sự thánh lễ bế mạc Ðại hội Thánh Thể quốc tế. Ðó không phải là cuộc viếng thăm quốc gia, nhưng chỉ là một thánh lễ. Và Budapest chỉ cách Bratislava hai giờ xe hơi, tại sao lại không thực hiện một cuộc viếng thăm ở Slovak?"

Thông cáo của Hội đồng Giám mục Hungary chiều ngày 8 tháng 3 năm 2021, nói rằng: "Chúng tôi chắc chắn sự hiện diện của Ðức Thánh cha sẽ là một khích lệ lớn và là sự củng cố tinh thần cho tất cả chúng tôi cũng như cho các tham dự viên Ðại hội Thánh Thể".

(Sismografo 11-4-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page