Ðức Thánh Cha bày tỏ sự gần gũi

với các nạn nhân của bạo lực ở miền nam Colombia

 

Ðức Thánh Cha bày tỏ sự gần gũi với các nạn nhân của bạo lực ở miền nam Colombia.

Ngọc Yến

Vatican (Vatican News 10-04-2021) - Ðức Thánh Cha Phanxicô bày tỏ sự gần gũi với các Giám mục và người dân ở khu vực phía nam Colombia đang phải sống trong cảnh bạo lực ngày càng gia tăng.

Ðức Thánh Cha thể hiện điều này qua một điện thư do Ðức Hồng y Pietro Parolin, Quốc vụ khanh Tòa Thánh ký và được gửi đến Ðức cha Oscar Urbina Ortega, Tổng Giám mục Villavicencio, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Colombia.

Thời gian gần đây, tại khu vực phía nam đất nước, bạo lực ngày càng gia tăng. Chỉ riêng ngày 26 tháng 3 năm 2021, ở thị trấn Corinto, tây nam Colombia, bạo lực đã làm cho hàng chục người bị thương. Một quả bom đã nổ trước trụ sở chính quyền quận Corinto, một khu vực với hoạt động sản xuất và buôn bán ma túy có sự hiện diện của nhiều nhóm vũ trang bất hợp pháp tranh giành lãnh địa.

Trong điện thư, Ðức Thánh Cha nói đến những hành động bạo lực lặp đi lặp lại mà người dân của đất nước phải gánh chịu, đồng thời nhắc đến sự dấn thân của các giám mục, linh mục, tu sĩ và giáo dân trong những nỗ lực không ngừng để xây dựng tương quan hòa bình cho toàn khu vực.

Ðức Thánh Cha nhắc lại rằng, ngài kiên quyết lên án những hành động bạo lực và ngài bày tỏ sự gần gũi với những người đang sống giữa quá nhiều đau khổ, đồng thời cầu nguyện cho nhiều nạn nhân của bạo lực.

Ông Cristiano Morsolin, chuyên gia nhân quyền cho biết, điện thư của Ðức Thánh Cha được công bố trong Ngày quốc gia về các nạn nhân ngày 9 tháng 4, kỷ niệm vụ giết Jorge Eliécer Gaitán (1948). Ông cho biết thêm, trong điện thư, Ðức Thánh Cha bày tỏ sự gần gũi và tình liên đới với các giám mục và giáo dân, đặc biệt, vì chứng tá của các giáo mục và giáo dân qua sự thể hiện Tin Mừng của lòng thương xót và công lý, trong một bối cảnh bạo lực cơ cấu như ở khu vực Thái Bình Dương.

Từ lâu, các giáo sĩ địa phương được biết đến như là tiếng nói có thẩm quyền phản đối mafia và bạo lực của những ông chủ chiến tranh.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page