Thủ tướng Liban sẽ gặp Ðức Thánh cha

ngày 22 tháng 4 năm 2021

 

Thủ tướng Liban sẽ gặp Ðức Thánh cha ngày 22 tháng 4 năm 2021.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Beirut (RVA News 08-04-2021) - Hôm 6 tháng 4 năm 2021, Ðức Tổng giám mục Joseph Spiteri, Sứ thần Tòa Thánh tại Liban, cho biết thủ tướng được chỉ định, ông Saad Hariri, sẽ đến Vatican để gặp Ðức Thánh cha vào ngày 22 tháng 4 năm 2021, theo lời thỉnh cầu của ông cách đây hai tuần lễ.

Trong cuộc viếng thăm, ông cũng sẽ hội kiến với Ðức Hồng y Pietro Parolin, Quốc vụ khanh Tòa Thánh.

Cách đây ba tuần, ngày 19 tháng 3 năm 2021, Ðức Tổng giám mục Spiteri đã được tổng thống Liban, ông Michel Aoun, tiếp kiến. Ngài chuyển đạt mối quan tâm của Tòa Thánh về việc thành lập hội đồng nội các mới tại nước này bị đình trệ từ hơn tám tháng nay, và về vấn đề cải tổ các cơ cấu cũng chiến đấu chống nạn tham nhũng. Ðáp câu hỏi của tổng thống Liban: Vatican có sáng kiến nào để giải quyết cuộc khủng hoảng của Liban hay không, Ðức Sứ thần trả lời là không.

Theo báo chí, trong cuộc gặp gỡ với Ðức Thánh cha, thủ tướng Hariri sẽ nói về những thương lượng và sự đẩy mạnh việc thành lập tân chính phủ.

Ðây là lần thứ ba, ông Hariri làm thủ tướng Liban và đã từng gặp Ðức Giáo hoàng Biển Ðức XVI tại Vatican hồi tháng Mười Một năm 2012, và gặp Ðức Thánh cha Phanxicô ngày 15 tháng 10 năm 2017.

Theo qui chế hiện hành tại Liban, tổng thống là một tín hữu Kitô, thủ tướng là người Hồi giáo Sunnit và Chủ tịch Quốc hội là một người Hồi giáo Shiite.

(Il Sismografo 6-4-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page