Lần thứ hai các tín hữu Công giáo Mauritius

không được cử hành Phục sinh

 

Lần thứ hai các tín hữu Công giáo Mauritius không được cử hành Phục sinh.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

(RVA News 06-04-2021) - Vì đại dịch, lần thứ hai các tín hữu Công giáo tại quần đảo Mauritius không được cử hành lễ Phục sinh trực diện, vì từ ngày 1 tháng 4 năm 2021, chính phủ đã ra lệnh đóng cửa tất cả các nơi thờ phượng để tránh lan lây Coronavirus.

Mauritius là quốc đảo trong Ấn Ðộ Dương được Ðức Thánh cha Phanxicô viếng thăm ngày 9 tháng 9 năm 2019. Nước này chỉ có 1 triệu 311 ngàn dân cư, thuộc nhiều chủng tộc, văn hóa và ngôn ngữ, phần lớn là những người lai, do các chủng tộc Á châu và Phi châu kết hợp lại. 48% dân Mauritius theo Ấn giáo. 328,000 tín hữu Công giáo thuộc giáo phận thủ đô Port-Louis do Ðức Hồng y Maurice Piat, dòng Thừa sai Chúa Thánh Thần, cai quản và 40,000 tín hữu khác thuộc địa phận đại diện Tông Tòa Rodriguez.

Ðức Hồng y Piat đã thỉnh cầu đài truyền hình MBC trực tiếp truyền đi các buổi lễ tuần thánh tai nhà thờ Chính tòa thánh Louis.

Qua trang mạng của giáo phận, các tín hữu có thể xin linh mục đến viếng thăm bệnh nhân, ban bí tích xức dầu thánh và mang Mình Thánh Chúa cho người bệnh. Vì đại dịch, giáo phận cũng ngưng cử hành các lễ hôn phối.

Tính đến ngày 4 tháng 4 năm 2021, Mauritius có 1,120 người bị nhiễm Covid-19 và 12 người chết.

(Vatican News 4-4-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page