Ðức cha của Nigeria yêu cầu chính phủ

ngăn chặn thảm họa môi trường

 

Ðức cha của Nigeria yêu cầu chính phủ ngăn chặn thảm họa môi trường.

Ngọc Yến

Bomadi (Vatican News 6-04-2021) - Ðức cha Hyacinth Egbebo, Giám mục của Bomadi, đã kêu gọi chính phủ Nigeria ngăn chặn dầu tràn từ tàu và các hóa chất sử dụng trong quá trình khoan dầu, ở lưu vực sông Niger, gây nên nhiều cái chết của cư dân trong những năm qua, cũng như sự tàn phá môi trường.

"Căn bệnh ung thư đang giết nhiều người, vì vậy cần phải kiểm soát các hoạt động của các sà lan và các con tàu của nhiều công ty đang vận chuyển dầu thô đến cảng Agge gây ô nhiễm nước", Ðức cha Egbebo khẳng định như trên sau khi thực hiện một cuộc viếng thăm các cộng đoàn đang sinh sống dọc con sông. Trong cuộc thăm viếng này, Ðức cha đã có thể xác định rõ hoạt động của các công ty dầu mỏ là nguyên nhân làm cho cuộc sống của người dân ở đây ngày càng trở nên khốn khổ. Thực tế, ở lưu vực sông Niger có rất nhiều người làm nghề đánh bắt cá, hoạt động của các công ty đã phá hủy lưới bắt cá, các phương tiện đánh bắt cá và làm ô nhiễm nguồn nước.

Giám mục Bomadi tố cáo các công ty dầu khí đã cho quân dân đe dọa cư dân địa phương, đồng thời kêu gọi tổng thống Muhammadu Buhari chuyển cảng Agge Deep thành một cảnh biển thực sự, nghĩa là một cảng tạo cơ hội cho sự phát triển việc làm như ở các nước khác, chứ không chỉ để sản xuất dầu thô. Ðức cha Egbebo kết luận: "Ở khu vực này được cho là nơi giàu có của quốc gia, nhưng hiện có hơn 100 cộng đoàn không có nước uống, không có điện và những con đường tốt". (CSR_2440_2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page