Các giám mục Ailen

than phiền chính phủ cấm lễ

 

Các giám mục Ailen than phiền chính phủ cấm lễ.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Waterford (RVA News 05-04-2021) - Các giám mục tại Ailen than phiền vì chính phủ tiếp tục cấm các buổi lễ tại thánh đường.

Trong một tuyên ngôn trước lễ Phục sinh 2021, Ðức cha Alphonsus Cullinan, Giám mục giáo phận Waterford và Lismore, nói rằng lệnh cấm dự lễ của chính phủ Ailen làm cho nhiều tín hữu Công giáo cảm thấy "bị kỳ thị." "Một số rất đông tín hữu ngày càng mệt mỏi vì không được tham dự thánh lễ và an sinh tinh thần và tâm trí của họ đang bị thương tổn. Sự kiên nhẫn của họ suy giảm rất nhiều và họ cảm thấy bất mãn".

Hiện nay, các nơi thờ phượng ở Ailen bị đóng vì mức độ lan lây Covid-19 đang ở cấp độ số 5, là cấp cao nhất. Ngoại trừ thời gian ngắn được mở vào dịp lễ Giáng sinh năm vừa qua, hầu hết các thánh đường tại Ailen bị đóng trong sáu tháng qua. Theo lệnh của chính phủ, các nhà thờ chỉ được mở khi nào sự lây nhiễm giảm xuống mức độ thứ 2.

Giáo hội Công giáo toàn đảo Ailen họp thành một Hội đồng Giám mục duy nhất. Trong khi các giáo phận ở miền nam bị chính phủ giới hạn ngặt nghèo thì ở miền Bắc Ailen, thuộc Anh quốc, tình hình được nới lỏng hơn. Vì thế, ở bên kia biên giới, thuộc miền bắc Ailen, các thánh đường đã được mở cho các tín hữu đến làm việc thờ phượng, từ ngày 26 tháng 3 năm 2021. Tại một số giáo phận bao gồm khu vực hai biên giới, như tổng giáo phận Armagh, các giáo xứ hoạt động theo những giới hạn khác nhau ở hai biên giới.

Ðức cha Cullinan nói rằng thật là rất khó giải thích cho dân chúng tại sao họ bị cấm không được làm việc thờ phượng ở Cộng hòa Ailen, là một trong vài nước ở Âu châu cấm việc thờ phượng công cộng. Ðức cha nói: "Tôi cảm thấy rằng an ninh của người dân chúng tôi không được chính quyền Cộng hòa Ailen quan tâm một cách nghiêm túc. Bảo rằng các buổi lễ tiếp tục trực tuyến, đó là điều rất khó chấp nhận và coi rẻ người dân... Tôi thông cảm với chính quyền trước những thách đố trong thời kỳ rất khó khăn hiện nay, nhưng tôi cũng kêu gọi chính phủ hãy để ý đến việc chăm sóc tinh thần cho hàng trăm ngàn tín hữu Công giáo và các tôn giáo khác khi họ muốn thực thi các quyền của họ vốn được hiến pháp quốc gia bảo đảm".

Hôm Thứ Sáu Tuần thánh, 2 tháng 4 năm 2021, Ðức cha Eamon Martin, Tổng giám mục giáo phận Armagh, Giáo chủ Công giáo toàn đảo Ailen, cũng cho biết ngài tin rằng chính phủ và nhà chức trách y tế Cộng hòa Ailen tỏ ra "lơ là" đối với an sinh tinh thần của dân chúng trong thời đại dịch này.

Trong sứ điệp Phục sinh, trưa ngày 4 tháng 4 năm 2021, Ðức Thánh cha Phanxicô cũng nói rằng: "Anh chị em thân mến, cả năm nay, tại nhiều nơi, các tín hữu Kitô đã cử hành lễ Phục sinh trong sự giới hạn ngặt nghèo, và đôi khi họ không thể cử hành các buổi lễ phụng vụ. Chúng ta hãy cầu nguyện để những giới hạn ấy, cũng như mọi hạn chế tự do làm việc thờ phượng và tự do tôn giáo trên thế giới có thể bị loại bỏ và mỗi người được tự do cầu nguyện và chúc tụng Thiên Chúa."

(The Tablet, Rei 3,4-4-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page