Ðức Thánh cha chia buồn

với Giáo hội tại Camerun: Vị Hồng y đầu tiên qua đời

 

Ðức Thánh cha chia buồn với Giáo hội tại Camerun: Vị Hồng y đầu tiên qua đời.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Douala (RVA News 05-04-2021) - Vị Hồng y đầu tiên của Giáo hội Công giáo tại Camerun, Phi châu, Ðức Hồng y Christian Wiyghan Tumi, đã qua đời hôm 3 tháng 4 năm 2021, hưởng thọ 91 tuổi.

Ðức Hồng y Tumi sinh năm 1930, thụ phong linh mục năm 1966 thuộc giáo phận Buéa, du học tại Nigeria, Anh quốc, Lyon bên Pháp và Fribourg Thụy Sĩ, rồi được bổ nhiệm làm giám mục giáo phận Yagoua năm 1979, tại vùng nói tiếng Pháp của Camerun và từng làm Chủ tịch Hội đồng Giám mục nước này trong sáu năm, từ 1985 đến 1991. Ngài cũng làm Chủ tịch Liên Hội đồng Giám mục Phi châu và Madagascar, từ 1990 đến 1994. Năm 1988, ngài được Ðức Thánh cha Gioan Phaolô II bổ nhiệm làm Hồng y và năm sau đó thăng Tổng giám mục giáo phận Douala. Ðức Hồng y cai quản giáo phận này trong mười năm cho đến khi về hưu năm 2009.

Trong những năm gần đây, Ðức Hồng y Tumi tích cực góp phần tìm giải pháp cho vấn đề vùng tiếng Anh của Camerun đòi ly khai để thành một nước độc lập, qua việc cổ võ đối thoại giữa chính phủ và phe đòi ly khai.

Trong điện văn chia buồn gửi đến Ðức cha Samuel Kleda, đương kim Tổng giám mục giáo phận Douala, Ðức Thánh cha viết: "Ðức Hồng y Tumi đã ảnh hưởng lớn trên Giáo hội cũng như đời sống xã hội và chính trị của đất nước, luôn can đảm dấn thân bênh vực dân chủ và thăng tiến các quyền con người. Tuy tuổi cao, Ðức Hồng y vẫn luôn sẵn sàng phục vụ hòa bình và hòa giải. Trong tư cách là Ðức Hồng y, Ðức Hồng y Tumi đã cộng tác với các vị Giáo hoàng và lãnh nhận các trách vụ khác nhau trong giáo triều".

(CNA, Vatican News 4-4-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page