Các lễ nghi tôn giáo còn bị cấm tại Slovak

 

Các lễ nghi tôn giáo còn bị cấm tại Slovak.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Bratislava (RVA News 04-04-2021) - Các lễ nghi tôn giáo tại Cộng hòa Slovak (Slovakia) có tín hữu tham dự, còn bị cấm cử hành, kể cả trong Tuần thánh và Phục sinh, vì những biện pháp gọi là chống lan lây Covid-19.

Tuy nhiên, chính phủ đang cứu xét biện pháp cho phép cử hành các lễ nghi ngoài trời để các tín hữu có thể tham dự.

Ông Martin Kramara, Phát ngôn viên của Hội đồng Giám mục Cộng hòa Slovak gọi đây là một bước tiến theo chiều hướng đúng. Sau cuộc gặp gỡ với Bộ trưởng đặc nhiệm về vấn đề này hôm 31 tháng 3 năm 2021, ông cho biết Giáo hội hy vọng các buổi lễ có giáo dân tham dự sớm được mở lại thường xuyên.

Do các biện pháp vừa nói, các thánh đường tại Slovak vẫn đóng kín trong ngày Thứ Sáu Tuần thánh 2 tháng 4 và lễ Phục sinh 5 tháng 4 năm 2021, và các buổi lễ chỉ được truyền đi qua mạng. Ngoài ra, có một luật trừ được qui định, đó là các tín hữu đi một mình ra khỏi địa phương để xin giúp đỡ về tinh thần, theo thể thức cá nhân, ví dụ để xưng tội và xin linh hướng, thì không còn bị cấm đoán nữa.

Sáng thứ Hai 29 tháng 3 năm 2021, Ðức cha Stanislav Zvolenský, Tổng giám mục giáo phận Bratislava, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Slovak, đã nói chuyện với ông Eduard Heger, người được chỉ định làm tân thủ tướng vào ngày 1 tháng 4 năm 2021, về các vấn đề của Giáo hội, đặc biệt là tình trạng các nhà thờ còn bị đóng, không được cử hành các buổi lễ có giáo dân, kể cả việc cầu nguyện riêng. Ông Heger, thủ tướng được chỉ định, hứa với Ðức Tổng giám mục là sẽ cố gắng để việc mục vụ cho các cá nhân tín hữu được bảo đảm một cách thích đáng. Ông cũng nói là sẽ dấn thân để các thánh đường được mở và cử hành lễ nghi có giáo dân, trong sự tuân thủ nghiêm túc các qui luật an ninh y tế.

Trong ba tuần qua, các giám mục Slovak đã liên lạc với chính quyền để yêu cầu giải quyết vấn đề cấm các buổi lễ. Các vị đã gửi thư cho thủ tướng mãn nhiệm Igor Matovic xin gặp đích thân để tìm giải pháp cho vấn đề, nhưng không được trả lời. Ðức Tổng giám mục Zvolensky phê bình thái độ của chính phủ cố tình làm ngơ trước những yêu cầu căn bản của Giáo hội, là điều không thể chấp nhận được.

Ðức Hồng y Dominik Duka, Tổng giám mục giáo phận thủ đô Praha của cộng hòa Tiệp láng giềng, đã viết thư cho Ðức cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Slovak để bày tỏ tình liên đới trong tình trạng bị hạn chế ngặt nghèo do sự chia rẽ giữa các phe trong chính phủ Slovak.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page