Indonesia tăng cường bảo vệ

các thánh đường dịp lễ Phục sinh

 

Indonesia tăng cường bảo vệ các thánh đường dịp lễ Phục sinh.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Jakarta (RVA News 02-04-2021) - Các lực lượng an ninh Indonesia đang tăng cường việc bảo vệ các thánh đường Kitô tại nước này, trong dịp lễ Phục sinh, sau vụ nhà thờ Chính tòa Thánh Tâm Chúa Giêsu của Tổng giáo phận Makassar ở đảo Suwalesi bị tấn công khủng bố sáng Chúa nhật 28 tháng 3 năm 2021.

Các đơn vị cảnh sát, quân đội và thành viên tổ chức bán quân sự Banser, trong tổ chức Quần chúng Hồi giáo ôn hòa Nahdlatul Ulama (NU) bảo vệ các thánh đường trong những ngày lễ.

Hãng tin Công giáo Á châu Ucanews cũng cho biết hôm 31 tháng 3 năm 2021, Bộ trưởng tôn giáo vụ của Indonesia, ông Yaqut Cholil Qoumas, cùng với Ðức Tổng giám mục John Liku Ada của tổng giáo phận Makassar đã viếng thăm thánh đường bị hai kẻ khủng bố đến tấn công, nhưng bị chặn ngay từ bên ngoài cổng và đã cho bom nổ tung làm 21 người bị thương và hai thủ phạm thiệt mạng.

Bộ trưởng Qoumas nói với các tín hữu Công Giáo: "Anh chị em hãy tiếp tục hành lễ như thường và đừng sợ. Chúng tôi bài trừ mọi nhóm gây ra những vụ khủng bố như vậy".

Những tên khủng bố vừa nói thuộc tổ chức JAD có liên hệ tới Nhà nước Hồi giáo IS, hoạt động tại Indonesia và Philippines. Nhóm này đã tấn công một thánh đường Công giáo và hai nhà thờ Tin lành ở thành phố Surabaya hồi năm 2018.

Mặt khác, hãng tin Asia News, truyền đi hôm 31 tháng 3 năm 2021, cho biết một phụ nữ thuộc tổ chức khủng bố JAD đã bị bắn chết, khi tấn công bộ chỉ huy của cảnh sát ở mạn nam thủ đô Jakarta của Indonesia. Phụ nữ đó bị bắn chết trong lúc tay còn cầm súng.

Trung tâm nghiên cứu về trào lưu cực đoan và giải trừ cực đoan ở thủ đô Jakarta cho biết sau vụ khủng bố hôm 28/3 vừa qua, tại Makassar, trên mạng người ta ghi nhận nhiều lời kêu gọi các chiến binh JAD ở Indonesia và Malaysia mở các cuộc tấn công mới.

(Asia News 1-4-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page