Ðức Thánh cha cử hành thánh lễ

với Ðức Hồng y Angelo Becciu

 

Ðức Thánh cha cử hành thánh lễ với Ðức Hồng y Angelo Becciu.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 02-04-2021) - Chiều Thứ Năm Tuần thánh, 1 tháng 4 năm 2021, Ðức Thánh cha Phanxicô đã cử hành thánh lễ tại nhà nguyện, trong căn hộ của Ðức Hồng y Giovanni Angelo Becciu, cựu Tổng trưởng Bộ Phong thánh, tại khu vực Bộ giáo lý đức tin ở Vatican.

Ðức Hồng y Becciu năm nay 73 tuổi (1948), người đảo Sardegna, Italia, nguyên là Sứ thần Tòa Thánh, rồi làm Phụ tá Quốc vụ khanh Tòa Thánh trong 7 năm, từ 2011 đến 2018, thì được thăng Hồng y Tổng trưởng Bộ Phong thánh.

Ngày 24 tháng 9 năm 2020, Ðức Hồng y Becciu bị Ðức Thánh cha yêu cầu từ chức Tổng trưởng Bộ Phong thánh và từ bỏ các đặc quyền của Hồng y, kể cả quyền được tham dự mật nghị Hồng y bầu giáo hoàng, và chỉ còn lại tước Hồng y và căn hộ ở Vatican. Không có thông cáo chính thức nào về lý do các biện pháp trừng phạt này, nhưng theo báo chí, có thể vì Ðức Hồng y bị cáo là biển thủ công quĩ hoặc quản lý sai tiền bạc của Tòa Thánh, đặc biệt là vụ đầu tư vào căn hộ sang trọng ở Luân Ðôn. Ðức Hồng y Becciu một mực kêu oan và khẳng định mình vô tội.

Báo Expresso cũng đưa tin Ðức Hồng y Becciu có dính líu đến vụ chuyển tiền bất hợp pháp từ Vatican sang Australia. Nhưng gần đây, nhà chức trách tài chánh ở Australia xác nhận không hề có vụ chuyển tiền bất hợp pháp này, và quan tòa tại Luân đôn bác bỏ các biện pháp chế tài của thẩm phán Vatican, trong vụ xét xử người môi giới mua căn hộ cho Vatican ở thủ đô Anh Quốc.

Không có thông cáo chính thức của Tòa Thánh về thánh lễ chiều ngày 1 tháng 4 năm 2021, của Ðức Thánh cha cử hành với Ðức Hồng y Becciu, vì đây là việc riêng của ngài. Nhưng trang mạng Vatican News đưa tin: "Theo nguồn tin của các thành viên Phong trào Focolare, được những người thân cận của Ðức Hồng y Angelo Becciu xác nhận, chiều Thứ Năm Tuần thánh, khoảng 5 giờ 30 chiều, Ðức Thánh cha Phanxicô đã đến nhà nguyện trong căn hộ tư của Ðức Hồng y, ở tòa nhà Bộ Thánh vụ, và đã cử hành thánh lễ "Bữa tối của Chúa". Ngoài Ðức Thánh cha và các nữ tu giúp việc, cũng có vài chị Focolare. Ðây là công việc riêng của Ðức Thánh cha, không có sự xác nhận chính thức".

Báo La Stampa ở Ý cho biết ông Tonio Becciu, em của Ðức Hồng y, đã nói với hãng tin Ansa rằng Ðức Hồng y đã gọi điện cho ông về cuộc viếng thăm của Ðức Giáo hoàng và cử hành thánh lễ chung. Ông nói: "Tất cả chúng tôi đều rất vui mừng. Ðây thực là một điều đẹp". Hãng thông tấn AP của Mỹ nói rằng bí thư riêng của Ðức Hồng y Becciu cũng xác nhận thánh lễ đã được cử hành.

(Tổng hợp 1-4-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page