Trong ba tháng đầu năm 2021,

đã có sáu linh mục một giáo dân thánh hiến bị giết

 

Trong ba tháng đầu năm 2021, đã có sáu linh mục một giáo dân thánh hiến bị giết.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Benue (RVA News 02-04-2021) - Trong ba tháng đầu năm 2021, đã có sáu linh mục và một giáo dân thánh hiến bị giết, trong đó có bốn người bị thiệt mạng tại Phi châu.

Vị linh mục mới bị giết hôm 30 tháng 3 năm 2021, là cha Fabian Ngugban, thuộc chuẩn giáo xứ thánh Phaolô ở Zaki Biam, bang Benue bên Nigeria. Có sáu người khác cùng bị thiệt mạng trong cuộc tấn công của một nhóm khủng bố ở địa phương.

Linh mục bị giết đầu tiên trong năm nay, là cha Luigi Manganiello, ở Puerto Cabello bên Venezuela, ngày 6 tháng Giêng năm 2021.

Tại Á châu, có cha Rene Bayang Regalado, thiệt mạng ngày 24 tháng 1 năm 2021 tại Malaybalay, thuộc tỉnh Bukidnon, đảo Mindanao bên Philippines.

Tại Mêhicô, có cha Gumersindo Gonzalez, cha sở giáo xứ Chúa Kitô Vua ở thành phố Mesa de López, cha bị mất tích ngày 27 tháng 1 năm 2021 và ngày hôm sau người ta tìm thấy xác của cha.

Mặt khác, cũng liên quan đến Nigeria, Ðức cha Matthew Ndagoso, Tổng giám mục giáo phận Kaduna ở miền bắc nước này, kêu gọi các cơ quan an ninh nhà nước cấp thiết giải cứu cho cha Anthony Dawa, bị những thành phần võ trang bắt cóc hôm 30 tháng 3 năm 2021. Nhóm này đã đột nhập nhà thờ thánh Piô ở Kushe Makaranta và bắt vị linh mục tại nhà xứ. Họ cũng bắt cóc vợ và con trai của giáo lý viên trong giáo xứ tại gia cư của ông và một người khác nữa.

Ðức Tổng giám mục Ndagoso nói rằng vụ bắt cóc này không phải đòi tiền chuộc mạng như nhiều vụ khác, và ngài than phiền vì tình trạng bất an ngày càng lan tràn tại Nigeria, khiến cho nhiều công dân vô tội bị thiệt mạng và nhiều người khác sống trong sợ hãi. Ðức Tổng giám mục kêu gọi chính quyền Nigeria dấn thân nhiều hơn để chu toàn trách nhiệm bảo vệ sinh mạng và tài sản của dân chúng.

(Sismografo 31-3-2021, channelstv.com)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page