Giáo hội Công giáo Sri Lanka

kêu gọi chính phủ cấm các nhóm cực đoan

 

Giáo hội Công giáo Sri Lanka kêu gọi chính phủ cấm các nhóm cực đoan.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Colombo (RVA News 01-04-2021) - Các giám mục và linh mục tại Sri Lanka kêu gọi chính phủ nước này cấm các nhóm cực đoan.

Ðứng trước tình trạng cho đến nay chính phủ vẫn chưa làm sáng tỏ và tìm ra thủ phạm các cuộc tấn công khủng bố chống các thánh đường Kitô, sáng Chúa nhật Phục sinh năm 2019, các giám mục và linh mục Sri Lanka đã công bố tuyên ngôn hôm 29 tháng 3 năm 2021, kêu gọi chính quyền nghiêm cấm các nhóm Hồi giáo cực đoan đang đe dọa an ninh quốc gia.

Trong số những vị ký vào tuyên ngôn này, có Ðức Hồng y Malcolm Ranjith, Tổng giám mục giáo phận thủ đô Colombo và ba giám mục phụ tá. Ngoài ra, các vị cũng kêu gọi chính phủ tịch thu các loại võ khí khác nhau được đưa lậu vào Sri Lanka, đồng thời tịch biên các nguồn tài chánh, bất động sản và động sản được dùng để nuôi dưỡng các nhóm khủng bố cực đoan.

Chúa nhật 21 tháng 4 năm 2019, ba nhà thờ và ba khách sạn hạng sang ở Sri Lanka đã bị các nhóm khủng bố tấn công, làm cho ít nhất 279 người chết và 500 người bị thương, thuộc nhiều tôn giáo và tầng lớp khác nhau. Nhóm khủng bố tên là National Thowheed Jamath, tự nhận là tác giả các vụ khủng bố này.

Tuyên ngôn của các giám mục và linh mục Sri Lanka có đoạn viết: "Cần điều tra đầy đủ về tất cả các cá nhân và tổ chức đã có những liên hệ với Zahran Hashim, bị nghi là kẻ chỉ huy các toán khủng bố và chết trong cuộc tấn công một trong các khách sạn sang trọng ở Colombo.

Sau cùng, tuyên ngôn kêu gọi chính phủ Sri Lanka áp dụng luật pháp chống lại các lãnh tụ chính trị và quan chức nhà nước đã cố tình lơ là trách nhiệm phòng ngừa vụ thảm sát này, dù đã nhận được những tin tức tình báo đầy đủ.

(Ucan, Vatican News 30-3-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page