Giáo hội Sri Lanka

kêu gọi cấm các nhóm cực đoan

 

Giáo hội Sri Lanka kêu gọi cấm các nhóm cực đoan.

Hồng Thủy

Colombo (Vatican News 31-03-2021) - Các lãnh đạo của Giáo hội Công giáo Sri Lanka đã thúc giục chính phủ nước này cấm các nhóm cực đoan Hồi giáo có nguy cơ đe dọa an ninh quốc gia.

Trong tuyên bố hôm 29 tháng 3 năm 2021 của tổng giáo phận Colombo, được ký bởi Ðức Hồng y Malcolm Ranjith và các giám mục phụ tá, các giám mục và linh mục của giáo phận kêu gọi chính phủ xác định các nhà tài trợ và thuyết giáo nước ngoài gieo rắc hận thù, và trục xuất họ khỏi đất nước. "Chúng tôi kêu gọi thu giữ các loại vũ khí được cho là đã nhập lậu vào nước này và khẩn trương tịch thu các nguồn tài chính, tài sản và bất động sản được dùng để tài trợ cho chủ nghĩa khủng bố cực đoan."

Tuyên bố cũng nhắc lại vụ tấn công vào lễ Phục sinh hai năm trước, cho đến nay vẫn chưa tìm ra thủ phạm. Ngày 21 tháng 4 năm 2019, chín kẻ đánh bom liều chết có liên hệ với nhóm cực đoan Hồi giáo địa phương National Thowheed Jamath (NTJ) đã tấn công ba nhà thờ Ki-tô giáo và ba khách sạn sang trọng, khiến 269 người chết và hơn 500 người bị thương.

Các giám mục và linh mục yêu cầu chính quyền thực hiện các khuyến nghị trước dịp kỷ niệm 2 năm ngày xảy ra vụ tấn công.

Trong tuyên bố, các lãnh đạo Giáo hội cũng nói rằng không chỉ có những người Công giáo bị tấn công bởi hành động man rợ này. Các ngài yêu cầu điều tra tường tận các cá nhân và tổ chức có những giao dịch và liên hệ khác nhau với Saharan Hashim, người bị tình nghi là chỉ huy đội cảm tử, kể từ khi cuộc chiến ở phía bắc và phía đông kết thúc. Các ngài nhắc đến thiệt hại kinh tế do các vụ tấn công tự sát và khẳng định trách nhiệm của các quan chức và chính quyền để duy trì hòa bình, thực thi luật pháp và chứng minh rằng không có sự trốn tránh luật pháp đối với bất kỳ ai lên kế hoạch, thực hiện và hỗ trợ các hành động khủng bố đó. (Ucanews 30/03/2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page