Ðức Hồng y Koch cho biết:

Có thể sống được với sự giảm lương 10%

 

Ðức Hồng y Koch cho biết: Có thể sống được với sự giảm lương 10%.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 30-03-2021) - Ðức Hồng y Kurt Koch, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh hiệp nhất các tín hữu Kitô cho biết ngài thích ứng với việc giảm lương do Ðức Thánh cha Phanxicô qui định, hôm 24 tháng 3 năm 2021, và cũng đủ sống.

Ðại dịch gây khó khăn rất lớn cho Vatican về mặt tài chánh. Một trong những nguồn tài chánh của quốc gia bé nhỏ này là Bảo tàng viện Vatican, nhưng viện này hiện bị đóng cửa, giống như phần lớn thời gian trong năm qua.

Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Công giáo Thụy Sĩ, truyền đi hôm 29 tháng 3 năm 2021, Ðức Hồng y Koch, người Thụy Sĩ cho biết Ðức Thánh cha không muốn sa thải các nhân viên, nên đã cắt giảm lương 10% của các Hồng y và các vị Bộ trưởng, 8% của các vị Tổng thư ký, và 3% lương của các linh mục và nữ tu.

Theo qui luật này, Ðức Hồng y Koch, nguyên Giám mục giáo phận Bâle, bên Thụy Sĩ bị giảm lương 500 Euro mỗi tháng và còn lại 4,500 Euro. Nhiều giáo dân tại Thụy Sĩ đã lo lắng viết thư hỏi Ðức Hồng y, nhưng ngài trả lời là có thể sống được với số tiền đó. Số tiền 4,500 Euro so với Thụy Sĩ, chỉ bằng lương của một giáo viên tiểu học và lương của một linh mục tại một số bang ở nước Ðức vào khoảng 8,000 Euro một tháng.

(cath.ch 29-3-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page