Ucraina muốn trẻ em bệnh nhân

được chữa trị tại Nhà thương Tòa Thánh

 

Ucraina muốn trẻ em bệnh nhân được chữa trị tại Nhà thương Tòa Thánh.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 30-03-2021) - Chính phủ Ucraina đang loại trừ những chướng ngại về bàn giấy, để các trẻ em bệnh nhân tại nước này có thể được chữa trị tại bệnh viện nhi đồng "Gesù Bambino", Chúa Hài Ðồng Giêsu, của Tòa Thánh ở Roma.

Hôm 25 tháng 3 năm 2021, thủ tướng Ucraina, ông Denys Shmyhal, đã được Ðức Thánh cha Phanxicô tiếp kiến, sau đó ông hội kiến với Ðức Hồng y Quốc vụ khanh Pietro Parolin, và đã bàn về các vấn đề trợ giúp nhân đạo và cộng tác song phương.

Trong thông cáo đăng trên mạng của Hội đồng Nội các Ucraina, thủ tướng Shmyhal cho biết: "Ðiều rất quan trọng đối với chúng ta là các trẻ em Ucraina cũng có cơ may được chữa trị tại các tổ chức y tế tốt và tân tiến nhất, như bệnh viện Gesù Bambino. Tôi muốn cam đoan với đồng bào rằng chính phủ đang cố gắng hết sức để loại trừ những chướng ngại bàn giấy và thiết lập sự cộng tác với bệnh viện này càng sớm càng tốt".

Bệnh viện Chúa Hài Ðồng Giêsu, thuộc quyền sở hữu của Tòa Thánh, là một trong những trung tâm về khoa nhi đồng nổi tiếng nhất tại Âu châu. Mỗi năm bệnh viện này chữa trị hơn 35,000 trẻ em từ các nước, và được công nhận là đứng hàng đầu về con số các vụ giải phẫu và ghép cơ phận rất phức tạp".

(Rusu.ua 27-3-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page