Giáo hội Anh giáo kêu gọi

tặng vắc-xin cho các nước nghèo

 

Giáo hội Anh giáo kêu gọi tặng vắc-xin cho các nước nghèo.

Ngọc Yến

Canterbury (Vatican News 30-03-2021) - Giáo hội Anh giáo phát động chiến dịch "Trao tặng cho thế giới một liều tiêm", nhằm quyên góp để chi trả hai tỷ liều vắc-xin cho bác sĩ, nhân viên y tế và những người có nguy cơ lây nhiễm Covid ở 190 quốc gia.

Ý tưởng phát xuất từ một cuộc gặp gỡ do Ðức Tổng Giám mục Anh giáo Justin Welby của Tổng Giáo phận Canterbury tổ chức. Hiện diện tại buổi gặp gỡ có các lãnh đạo tôn giáo, quan chức chính phủ và một số tổ chức phi chính phủ. Trong cuộc gặp gỡ này, một trong các vấn đề được mọi người thảo luận là làm thế nào để người Anh có thể bày tỏ lòng biết ơn vì đã được tiêm vắc-xin Covid. Thực tế, tại Anh hơn một nửa công dân đã được chích ngừa. Và theo các tham dự viên của buổi gặp gỡ, một phần của khoảng 100 triệu liều vắc-xin đã được mua cần phải chia sẻ với phần còn lại của thế giới

Sáng kiến là một phần của VaccinAid (vaccinaid.org), một liên minh do Unicef đứng ra tổ chức, gồm các công ty, những người nổi tiếng, các nhóm tôn giáo và Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh, với mục đích chi trả hai tỷ liều vắc-xin cho các bác sĩ, nhân viên y tế và những người có nguy cơ nhiễm cao ở 190 quốc gia. Việc đóng góp được thực hiện qua trang web Crowdfunder và là một phần của chương trình Covax ủng hộ những người nghèo trên toàn thế giới.

Cùng ý tưởng với Ðức Tổng Giám mục, ông Jeremy Farrar, giám đốc Wellcome Trust, một tổ chức thúc đẩy nghiên cứu khoa học và hỗ trợ chiến dịch mới nói: "Ðã đến lúc chúng ta bắt đầu dành một phần liều thuốc của chúng ta cho những người có hoàn cảnh khó khăn. Cuộc khủng hoảng do covid-19 đã ảnh hưởng sâu sắc đến người dân Anh và trên toàn thế giới, nhưng vắc-xin mang lại hy vọng cho một tương lai tươi sáng hơn. Tôi rất vui khi các Giáo hội và các nhóm tôn giáo ở Anh đang hỗ trợ chiến dịch".

Ðức Tổng giám mục Welby cũng nhấn mạnh rằng, không có cách nào tốt hơn để thể hiện lòng biết ơn sâu sắc của chúng ta đối với món quà của khoa học và y học mà chúng ta đã lãnh nhận, bằng cách tạo cơ hội cho những người dễ bị tổn thương trên thế gới cũng có cơ hội nhận được vắc-xin như chúng ta.

Cùng quan điểm trên, Ðức cha Mihael Roy Beasley, Giám mục Anh giáo của Hert-ford, người có vai trò quan trọng trong việc tổ chức chiến dịch nói: "Covid-19 đã ảnh hưởng đến tất cả chúng ta. Ðây là lý do tại sao điều cần thiết là tất cả mọi người đóng góp, hỗ trợ để chấm dứt một đại dịch dường như không thể phá hủy. Chỉ khi chúng ta liên đới nhằm chống lại virus, gạt bỏ ích kỷ thì chúng ta mới có thể vượt qua sự chán nản chung và đặt nền móng cho chiến thắng cuối cùng trước căn bệnh này". (CSR_2316_2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page