Khủng bố tự sát chống Công giáo tại Indonesia

 

Khủng bố tự sát chống Công giáo tại Indonesia.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Sulawesi (RVA News 29-03-2021) - Một cuộc khủng bố tự sát đã xảy ra lúc 10 giờ 30, sáng Chúa nhật Lễ Lá 28 tháng 3 năm 2021, trước cổng nhà thờ chính tòa Công giáo Thánh Tâm Chúa Giêsu của Tổng giáo phận Makassar, miền đảo Sulawesi, Indonesia làm cho hai tên khủng bố bị thiệt mạng và ít nhất hai mươi người bị thương.

Theo cảnh sát địa phương, hai tên khủng bố đi trên một xe moto và cho bom mang trong người nổ tung bên ngoài cổng chính của thánh đường, khi bị nhân viên an ninh không cho vào khuôn viên. Ông Argo Yuwono, phát ngôn viên của cảnh sát nói: Họ muốn đi vào khu vực thánh đường, nhưng không được nên cho bom nổ. Cả hai bị thiệt mạng và xe moto bị phá hủy. "Chúng tôi đang thu thập các mảnh thi hài để xác định giới tính của kẻ khủng bố".

Trong số những người bị thương, có năm tín hữu vừa ra khỏi thánh đường sau khi dự lễ. Nhiều xe đậu bên ngoài nhà thờ bị hư hại.

Cha Wilhelmus Tulak, vị đã cử hành thánh lễ tại Nhà thờ chính tòa, nói: "Chúng tôi đã kết thúc thánh lễ lúc 10 giờ 30 và khi các tín hữu ra khỏi nhà thờ để trở về nhà, thì xảy ra vụ nổ".

Phản ứng

Trong Lễ Lá sáng Chúa nhật 28 tháng 3 năm 2021 tại Ðền thờ thánh Phêrô, Ðức Thánh cha Phanxicô và cộng đoàn đã cầu nguyện cho các nạn nhân vụ khủng bố.

Tổng thống Joko Widodo của Indonesia mạnh mẽ lên án vụ khủng bố và ra lệnh cho chỉ huy trưởng cảnh sát điều tra sâu rộng về tổ chức của những kẻ gây tội ác để bài trừ tận gốc rễ.

Chủ tịch Hội đồng các Giáo hội Kitô Indonesia, Gomar Gultom, lên án cuộc khủng bố là hành động tàn ác và kêu gọi các tín hữu bình tĩnh và tín nhiệm nơi chính quyền.

Theo ông Johannes Seibel, phát ngôn viên tổ chức bác ái Missio ở thành phố Aachen bên Ðức, đối với Giáo hội Công giáo và các tín hữu Kitô Indonesia, vụ khủng bố này không phải là điều gây ngạc nhiên. Ảnh hưởng của các nhóm Hồi giáo cực đoan, trở nên cuồng tín hơn, sau một thời gian cư ngụ tại Arập Sauđi, họ trở thành những chiến binh Nhà nước Hồi giáo IS, tham gia cuộc chiến tại Siria và Irak. Tuy nhiên, tại Indonesia cũng có nhiều người Hồi giáo liên đới với các tín hữu Kitô, họ góp phần bảo vệ các thánh đường Kitô vào dịp lễ Giáng sinh và đầu năm Dương lịch.

Hồi tháng Năm năm 2018, có ba thánh đường Kitô tại đảo Java bị nhóm Nhà nước Hồi giáo IS tấn công làm cho mười ba người chết. Thủ phạm là một gia đình sáu người, trong đó có hai bé gái chín và mười hai tuổi, hai con trai mười sáu và mười tám tuổi. Họ cho bom nổ tại ba thánh đường ở cảng Surabaya, thành phố lớn thứ hai của Indonesia.

(Rainews.it, lematin.ch 28-3-2021, KNA)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page