Vận động chống biện pháp

của chính phủ Slovak cấm các buổi lễ tôn giáo

 

Vận động chống biện pháp của chính phủ Slovak cấm các buổi lễ tôn giáo.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Bratislava (RVA News 28-03-2021) - Các Giáo hội Kitô và nhiều thành phần trong xã hội Cộng hòa Slovak đang thỉnh cầu tòa bảo hiến cứu xét việc chính phủ nước này hoàn toàn cấm các buổi lễ tôn giáo, nhân danh việc chống sự lan lây của Coronavirus.

Các biện pháp cấm đoán hoàn toàn như thế, được chính phủ áp đặt từ đầu năm 2021. Và hôm 17 tháng 3 năm 2021, chính phủ Slovak quyết định kéo dài thêm tình trạng khẩn trương như thế thêm bốn mươi ngày nữa, kể cả những ngày lễ Phục sinh.

Sáng kiến nại tới tòa bảo hiến Slovak để chống lại biện pháp của chính phủ đã được ông Jan Figel, cựu ngoại trưởng của Liên hiệp Âu châu khởi xướng hồi đầu tháng Ba và đang được sự ủng hộ của các Giáo hội Công giáo, Tin lành và Chính thống tại nước này. Ông Figel đã kêu gọi chính phủ và cả tòa án nhân quyền Âu châu bãi bỏ việc cấm toàn diện các buổi lễ tôn giáo như thế, vì việc làm này trái ngược với hiến pháp quốc gia và hiệp ước Âu châu về nhân quyền.

Hôm 23 tháng 3 măm 2021, ông Maros Zilinka, tổng kiểm sát trưởng, đã nại tới tòa bảo hiến của Slovak, thỉnh cầu cứu xét và phán quyết xem những biện pháp hạn chế ngặt nghèo của chính phủ có phù hợp với quyền tự do đi lại của người dân theo Hiến pháp của Slovak hay không. Các biện pháp chống Coronavirus do chính phủ Slovak áp đặt cũng cản trở quyền tài sản, tự do hành đạo và tự do hội họp và quyền thực hiện thương mại.

Sáng kiến của ông Figel được Hội đồng Giám mục Công giáo Slovak đặc biệt ủng hộ. Các giám mục nước này đã nhiều lần kêu gọi chính phủ thích ứng biện pháp chống Coronavirus, nhưng những yêu cầu này không được chính quyền để ý. Ðức cha Stanislav Zvolensky, Tổng giám mục giáo phận thủ đô Bratislava, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Slovak, nhận định rằng chính phủ bị chia rẽ nội bộ từ nhiều tuần nay, nên không còn khả năng giải quyết các nhu cầu tinh thần của người dân. Trước tình trạng đó, Ðức Tổng giám mục Zvolensky coi sáng kiến của ông Figel là điều đúng đắn và cần thiết.

Trong khi đó các vị lãnh đạo Tin lành và Chính thống là hai Giáo hội thiểu số ở Slovak cũng lên tiếng phê bình chính phủ và ủng hộ sáng kiến của cựu ngoại trưởng Jan Figel của Liên hiệp Âu châu.

Ngoài ra, Ðức cha Cyril Vasil, Tổng giám mục Phó giáo phận Kosice thuộc Công giáo nghi lễ Ðông phương ở Cộng hòa Slovak, đề nghị chính quyền nước này cho các tín hữu đã được chích ngừa chống Covid-19 được tham dự thánh lễ, thay vì cấm ngặt các buổi lễ như hiện nay.

Ðức Tổng giám mục Vasil nói rằng Giáo hội ý thức rõ tự do tôn giáo có thể bị hạn chế vì những đe dọa đối với sức khỏe và sự sống, và sẵn sàng chịu những biện pháp hạn chế của chính quyền, nhưng người ta cũng ý thức rằng có thể tìm một giải pháp dung hòa, nghĩa là để cho một phần các tín hữu có thể tham dự các buổi lễ tôn giáo.

(KAP 25-3-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page