Ðức Tổng giám mục Portland

cám ơn Ðức Thánh cha

vì thông cáo cấm chúc lành cho đồng phái

 

Ðức Tổng giám mục Portland cám ơn Ðức Thánh cha vì thông cáo cấm chúc lành cho đồng phái.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Oregon (RVA News 26-03-2021) - Hôm 24 tháng 3 năm 2021, Ðức cha Alexander Sample, Tổng giám mục giáo phận Portland, bang Oregon, Hoa Kỳ, cám ơn Ðức Thánh cha Phanxicô vì thông cáo của Bộ giáo lý đức tin ngày 15 tháng 3 năm 2021, xác nhận Giáo hội không có quyền làm phép chúc lành cho các cặp đồng phái, và tái khẳng định giáo huấn của Hội thánh Công giáo về hôn nhân và con người.

Ðức Tổng giám mục Sample nói: "Tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn đối với Ðức Thánh cha vì thông cáo mới đây của Bộ giáo lý đức tin... Mọi người đều được dựng nên theo hình ảnh giống Thiên Chúa, có nhân phẩm nội tại và đáng được chúng ta yêu mến và săn sóc mục vụ. Ðồng thời có một số hành động và quan hệ, (trong trường hợp này là sự kết hiệp đồng phái) không thể được Giáo hội chúc lành".

Ðức Tổng giám mục giáo phận Portland nhận định rằng "thông cáo ngày 15 tháng 3 năm 2021, của Bộ giáo lý đức tin chỉ là một sự tái khẳng định giáo huấn từ trước đến nay của Giáo hội. Ðây không phải là kỳ thị, nhưng là tôn trọng chân lý về con người và phẩm giá của chính hôn phối. Tôi thấy rằng sự thật này không được nhiều người ủng hộ, như người ta thấy qua những phản ứng của nhiều người đối với một thông cáo đã được Ðức Thánh cha chấp thuận".

Ví dụ, hơn 200 giáo sư tại các vùng nói tiếng Ðức đã ký vào một tuyên ngôn phê bình thông cáo nói trên của Bộ giáo lý đức tin, và Ðức giám mục Georg Batzing, Giám mục giáo phận Limburg, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ðức, ủng hộ việc chúc lành cho các cặp đồng phái. Tuy nhiên, Ðức Tổng giám mục Sample nói: "sự minh xác như thông cáo của Bộ giáo lý đức tin là điều quan trọng ngày nay, giữa lúc có bao nhiêu hỗn độn, hoang mang, không rõ đâu là điều thực sự tốt lành cho chúng ta và làm sao lôi kéo đến gần Chúa Kitô hơn".

Tại Ðức, Ðức cha Rudolf Voderholzer, Giám mục giáo phận Regensburg, và Ðức Hồng y Rainer Woelki, Tổng giám mục giáo phận Koeln, ủng hộ và bênh vực thông cáo của Bộ giáo lý đức tin. Còn tại Anh quốc, Ðức cha Philip Egan, Giám mục giáo phận Portsmouth, nhân định rằng đứng trước những xu hướng ly giáo của "Con đường Công nghị" của Giáo hội Công giáo tại Ðức, thật là tốt nếu Tòa Thánh tái khẳng định rõ ràng các khuôn khổ đạo lý, như thông cáo của Bộ giáo lý đức tin về sự kết hiệp đồng phái".

(CNA 24-3-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page