Ðức Thánh cha chúc mừng

Bangladesh 50 năm độc lập

 

Ðức Thánh cha chúc mừng Bangladesh 50 năm độc lập.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Dhaka (RVA News 25-03-2021) - Nhân dịp kỷ niệm một trăm năm sinh nhật của Sheik Mujibur Rahman và năm mươi năm độc lập của Bangladesh, Ðức Thánh cha Phanxicô đã gửi sứ điệp đến tổng thống, thủ tướng và toàn dân nước này để chúc mừng và cầu mong đất nước tiếp tục thăng tiến nền văn hóa gặp gỡ và đối thoại.

Sheik Mujibur Rahman (1920-1975) là vị lập quốc Bangladesh, tổng thống đầu tiên của Bangladesh, rồi sau làm thủ tướng từ năm 1971 cho đến khi bị ám sát năm 1975.

Trong sứ điệp, Ðức Thánh cha ca ngợi Bangladesh là một nước có vẻ đẹp thiên nhiên hiếm có, một quốc gia tân tiến, đang cố gắng giữ sự thống nhất ngôn ngữ và văn hóa trong niềm tôn trọng các truyền thống và cộng đồng khác nhau trên lãnh thổ của mình. Ðó là một trong những gia sản mà Sheik Mujibur Rahman đã để lại cho mọi người Bangladesh. Ông đã thăng tiến một nền văn hóa gặp gỡ và đối thoại, khôn ngoan và nhìn xa trông rộng. Ông đã xác tín rằng chỉ trong một xã hội đa nguyên và bao gồm mọi người, trong đó mỗi người có thể sống trong tự do, an bình và an ninh thì mới có thể xây dựng một thế giới công bằng và huynh đệ hơn.

Ðức Thánh cha cũng nhắc đến cuộc viếng thăm của ngài hồi tháng Tám năm 2017, tại Bangladesh và đất nước này có một chỗ đặc biệt trong tâm hồn ngài. Ðức Thánh cha cũng cầu mong quan hệ tốt đẹp giữa Tòa Thánh và Bangladesh tiếp tục được triển nở, và ngài tin tưởng có bầu không khí ngày càng thuận lợi hơn cho cuộc gặp gỡ và đối thoại liên tôn mà ngài đã được chứng kiến trong cuộc viếng thăm.

Sau cùng, Ðức Thánh cha khích lệ giới trẻ Bangladesh canh tân nỗ lực làm việc cho hòa bình và sự thịnh vượng của đất nước. Ngài nói: "Tôi xin tất cả các bạn tiếp tục dấn thân quảng đại và nhạy cảm về tình nhân đạo đối với những người tị nạn, những người nghèo, và kém may mắn, những người không có tiếng nói".

Bangladesh đất hẹp lại đông dân, chỉ rộng 147 ngàn cây số vuông, gần bằng một nửa Việt Nam, nhưng dân số lại đông gấp đôi: 170 triệu dân cư trong đó 85% theo Hồi giáo. Giáo hội Công giáo tại đây chỉ có khoảng 380,000 tín hữu, thuộc tám giáo phận. Ðây là một thiểu số rất nhỏ bé, nghèo, bị xách nhiễu và gặp nhiều khó khăn, trong những năm trước đây đã bị các nhóm Hồi giáo cực đoan đe dọa. Dầu vậy, Giáo hội tại đây tiếp tục tăng trưởng.

(Rei 23-3-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page