Ðức Thánh Cha Phanxicô

điện đàm với tổng thống Emmanuel Macron

 

Ðức Thánh Cha Phanxicô điện đàm với tổng thống Emmanuel Macron.

Ngọc Yến

Vatican (Vatican News 23-03-2021) - Ðức Thánh Cha Phanxicô và tổng thống Pháp, Emmanuel Macron, đã có cuộc điện đàm vào Chúa Nhật 21 tháng 3 năm 2021. Nội dung của buổi nói chuyện tập trung vào những hoa trái của chuyến tông du gần đây của Ðức Thánh Cha tới Iraq, và những thách đố đặt ra cho nhân loại do đại dịch Covid-19.

Như vậy, đây là lần thứ tư kể từ khi bắt đầu nhiệm kỳ tổng thống kéo dài 5 năm, ông Emmanuel Macron đã nói chuyện với Ðức Thánh Cha qua điện thoại. Theo báo La Croix, cuộc trò chuyện diễn ra vào khoảng 5 giờ chiều Chúa Nhật 21 tháng 3 năm 2021 và kéo dài khoảng 40 phút.

Lần gần đây nhất ông Macron và Ðức Thánh Cha nói chuyện qua điện thoại là vào ngày 30 tháng 10 năm 2020, một ngày sau vụ tấn công khủng bố nhằm vào đền thờ Ðức Mẹ ở thành phố Nice, làm cho ba người chết.

Trong buổi trò chuyện, tổng thống Pháp đã chúc mừng Ðức Thánh Cha về chuyến tông du đến Iraq gần đây của ngài. Ông Macron gọi đây là "một bước ngoặt thực sự" cho Trung Ðông.

Ðức Thánh Cha và tổng thống Pháp cũng đã "chia sẻ những suy nghĩ và bận tâm về một số cuộc khủng hoảng đang gây bất ổn cho nhiều khu vực trên thế giới". Ðặc biệt, cả hai đã nói đến "sự bành trướng của chủ nghĩa thánh chiến ở châu Phi, cả ở Sahel và bờ biển phía đông của lục địa; tình hình ở Liban và nói chung là sự bất ổn của khu vực".

Ngoài những vấn đề địa chính trị này, Ðức Thánh Cha và tổng thống cũng đã bàn về những thách đố của thế giới hậu Covid. Theo La Croix, trong cuộc trò chuyện cả hai còn thảo luận về khả năng Ðức Thánh Cha sẽ thực hiện chuyến tông du đến Pháp, cũng như cuộc viếng thăm của tổng thống đến Vatican. Theo đoàn tùy tùng của tổng thống trong chuyến viếng thăm đến Vatican của tổng thống, Ðức Thánh Cha "đã chấp nhận lời mời.

Tuy nhiên, Ðức Thánh Cha đã có những ưu tiên khác tới châu Âu đã được công bố: đến Budapest cho Ðại hội Thánh Thể Quốc tế, dự kiến diễn ra từ ngày 5 đến 12 tháng 9 năm 2021 và đến Slovakia. (Sir. 22/3/2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page