Cha Di Noto tái tố giác

nạn dâm ô trẻ em lan tràn

 

Cha Di Noto tái tố giác nạn dâm ô trẻ em lan tràn.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Roma (RVA News 20-03-2021) - Linh mục Fortunato Di Noto, sáng lập kiêm chủ tịch tổ chức Meter, tái tố giác trình trạng nhiều nước không có luật cấm nạn dâm ô trẻ em trên mạng nên tệ nạn này tiếp tục lan tràn.

Cha Di Noto, 58 tuổi (1963), ở miền nam Italia đã thành lập Hiệp hội Meter cách đây 32 năm (1989) với mục đích bài trừ nạn loạn dục trẻ em và bảo vệ trẻ thơ tại Italia cũng như tại các nơi trên thế giới.

Trong thông cáo hôm 18 tháng 3 năm 2021, để công bố phúc trình hoạt động năm 2020 của Meter, cha Di Noto viết: không phải mọi nước trên thế giới đều có luật thích hợp chống nạn ấu dâm và dâm ô trẻ em, và không có luật bắt buộc các chủ mạng internet phải cộng tác với nhà chức trách về các hoạt động liên hệ tới nạn dâm ô trẻ em. Vì thế, cuộc chiến đấu chống tệ nạn này, nhiều khi vô ích và không hữu hiệu tại các nước liên hệ.

Theo cha Di Noto, điều tốt đẹp là có sự cộng tác tốt giữa Hiệp hội Meter với cảnh sát bưu điện Italia. Trong những năm gần đây, do sự tố giác của Hiệp hội Meter, cảnh sát đã phát động 24 chiến dịch chống hiện tượng ấu dâm và dâm ô trẻ em. Cha Di Noto cho biết dù có những cố gắng đó, các trang mạng về tệ nạn này tiếp tục lan tràn, với những tên như "boylove", "girllove", "childlove".

Phúc trình về tình trạng năm 2020 được Hiệp hội Meter công bố hôm thứ Năm 18 tháng 3 năm 2021, cho thấy New Zealand là nước đứng đầu về con số các mạng chủ với 453 mạng, với tên miền (dominio) tận bằng chữ .nz), tiếp đến là nước Grenada có 353 (.gd), Montenegro 241 (.me). Các mạng này phổ biến những hình ảnh và video ấu dâm.

Hội Meter cho biết trong số các xu hướng mới trên mạng, ngày nay có hiện tượng gọi là "Pedomama", do các bà mẹ lạm dụng tính dục của chính con trai vị thành niên của mình. Trong năm ngoái, Hội Meter tố giác 2,652 video và hình ảnh chứa đựng trong các tập hồ sơ gọi là Pedomam, familypedo, mamborn, trình bày các bà mẹ đang lạm dụng con trai của mình.

Phúc trình cũng tố giác các deep web và dark web, tức là phần kín của internet, là môi trường trong đó các tổ chức tội phạm trên thế giới trao đổi các dịch vụ với nhau; các vùng tự do không bị kiểm soát và các bộ máy truy cập không phát hiện được.

(Vatican News 18-3-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page