Sứ điệp Ðức Thánh cha nhân dịp Ðền thánh Knock

được nâng lên hàng Ðền thánh quốc tế

 

Sứ điệp Ðức Thánh cha nhân dịp Ðền thánh Knock được nâng lên hàng Ðền thánh quốc tế.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 20-03-2021) - Ðức Thánh cha Phanxicô kêu gọi các tín hữu Công giáo Ailen nới rộng tinh thần tiếp đón các tín hữu hành hương, nêu chứng tá bác ái và mở rộng tâm hồn đón nhận Lời Chúa.

Ðức Thánh cha đưa ra lời mời gọi trên đây trong sứ điệp Video, công bố chiều ngày lễ thánh Giuse 19 tháng 3 năm 2021, nhân dịp tuyên bố Trung tâm hành hương tại làng Knock bên Ailen là "Ðền thánh quốc tế về Thánh Mẫu và Thánh Thể."

Sứ điệp này được công bố trong thánh lễ tại Ðền thánh Knock do Ðức Tổng giám mục Michael Neart của giáo phận Tuam sở tại và linh mục Richard Gibbons, Quản đốc Ðền thánh, cử hành.

Trung tâm hành hương ở Knock có nguồn gốc từ cuộc hiện ra của Ðức Mẹ, thánh Giuse, thánh Gioan tông đồ và Con Chiên Thiên Chúa trên mặt tiền nhà thờ giáo xứ ở địa phương ngày 21 tháng 8 năm 1879. Cuộc hiện ra kéo dài hai tiếng đồng hồ, trước tiên trước mắt của hai phụ nữ và sau đó trước 15 người dân trong làng. Ðặc điểm cuộc hiện ra tại Knock là Thánh Thể được diễn tả như Chúa Phục Sinh hiện ra như Con Chiên trên bàn thờ, đứng trước thánh giá và chung quanh có đoàn thiên thần.

Trong sứ điệp, Ðức Thánh cha đề cao tầm quan trọng của Ðền thánh Knock trong đời sống của các tín hữu Công giáo Ailen và cả nơi các tín hữu Ailen di cư ra nước ngoài. Ngài nói: "Cánh tay của Ðức Mẹ trong tư thế đang cầu nguyện, ngày nay vẫn đang tỏ cho thấy đời sống cầu nguyện và sứ điệp hy vọng từ Ðền thánh này quan trọng dường nào. Anh chị em thân mến đang hiện diện tại Knock, nâng Ðền thánh quốc gia Ðức Mẹ Knoch lên hàng Ðền thánh quốc tế đặc kính Thánh Thể và Thánh Mẫu, có kéo theo một trách nhiệm lớn. Anh chị em dấn thân với đôi tay luôn mở rộng, như dấu hiệu đón tiếp đối với mỗi tín hữu hành hương đến nơi anh chị em, từ các nơi trên thế giới, không đòi hỏi họ điều gì, nhưng chỉ nhìn nhận họ như một người anh chị em đang muốn chia sẻ kinh nguyện cầu nguyện trong tình huynh đệ chung. Hãy liên kết sự đón tiếp với lòng bác ái và trở thành chứng tá hữu hiệu về một tâm hồn mở rộng đón nhận Lời Chúa và ơn của Chúa Thánh Linh ban sức mạnh. Ước gì mầu nhiệm Thánh Thể làm cho chúng ta hiệp nhất với Chúa Phục sinh và giữa tất cả chúng ta với nhau, luôn là một nâng đỡ để sống trung thành ơn gọi của chúng ta là làm "môn đệ thừa sai", như Mẹ Maria đã trở thành người lữ hành Tin mừng của Chúa Con. Xin Mẹ bảo vệ và an ủi chúng ta với khuôn mặt từ bi của Mẹ".

(Rei 19-3-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page