Chúa nhật 21 tháng 3 năm 2021

là ngày lạc quyên của Misereor giúp người nghèo

 

Chúa nhật 21 tháng 3 năm 2021 là ngày lạc quyên của Misereor giúp người nghèo.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Hildesheim (RVA News 20-03-2021) - Chúa nhật 21 tháng 3 năm 2021, tại các nhà thờ Công giáo trên toàn nước Ðức, có cuộc lạc quyên do tổ chức bác ái Misereor của Hội đồng Giám mục Ðức phát động, để trợ giúp người nghèo ở nhiều nơi trên thế giới.

Vì đại dịch, nhiều tín hữu không thể đến nhà thờ dự lễ, nên phần lớn cuộc lạc quyên diễn ra qua internet. Hôm 18 tháng 3 năm 2021, các giám mục Ðức đã kêu gọi các tín hữu tích cực tham gia cuộc lạc quyên này để giúp đỡ những người nghèo trên thế giới.

Cuộc lạc quyên này là cao điểm trong chiến dịch Mùa chay năm 2021 ở Ðức do tổ chức Misereor khởi động và được khai mạc hôm Chúa nhật thứ nhất Mùa chay, 21 tháng 2 năm 2021, với thánh lễ tại nhà thờ chính tòa giáo phận Hildesheim ở miền bắc Ðức, do Ðức cha Heiner Wilmer, Giám mục sở tại chủ sự.

Năm 2021, tổ chức Misereor chọn Bolivia làm nước tiêu biểu. Ðức ông Permin Spiegel, Giám đốc điều hành tổ chức bác ái này, lưu ý về sự đe dọa đối với nhóm thổ dân ở Bolivia thuộc miền Amazonia: họ phải đối đầu với sự xâm nhập của công nghệ nông nghiệp và những nhóm thực dân mới, cũng như những kẻ đốn rừng tràn vào lãnh thổ của họ. Cộng tác với các tổ chức đối tác tại Bolivia và trên thế giới, Misereor muốn đề ra những biện pháp quan trọng để đạt được sự thay đổi, nhắm bảo tồn thiên nhiên và giúp các thổ dân có một cuộc sống tốt đẹp hơn.

Với ngân khoản quyên góp được, tổ chức Misereor dự kiến sẽ tài trợ khoảng 2,900 dự án từ thiện và phát triển tại 89 nước nghèo. Các tín hữu cũng có thể đóng góp hỗ trợ các dự án này qua mạng.

(KNA 17-3-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page