Họp báo giới thiệu Năm Gia đình Amoris laetitia

 

Họp báo giới thiệu Năm Gia đình Amoris laetitia.

G. Trần Ðức Anh, O.P.


Logo Năm Gia đình Amoris laetitia.


Vatican (RVA News 19-03-2021) - Sáng hôm 18 tháng 3 năm 2021, Ðức Hồng y Kevin Farrell, Bộ trưởng Bộ giáo dân gia đình và sự sống, đã mở cuộc họp báo, tại Vatican để giới thiệu Năm Gia đình "Amoris laetitia", bắt đầu từ ngày 19 tháng 3 năm 2021, lễ thánh Giuse này cho đến ngày 26 tháng 6 năm 2022, kết thúc Ðại hội các gia đình Công giáo thế giới tại Roma.

Năm gia đình "Amoris laetitia" được Ðức Thánh cha Phanxicô ấn định, nhân dịp kỷ niệm 5 năm công bố Tông huấn "Niềm Vui yêu thương", đúc kết thành quả hai Thượng Hội đồng Giám mục thế giới, năm 2014 và 2015 về gia đình.

Ðức Hồng y Farell cho biết Năm Gia đình cũng có mục đích giúp đào sâu sự tìm hiểu và mang ra áp dụng các giáo huấn trong Tông huấn của Ðức Thánh cha, đồng thời tăng cường việc mục vụ gia đình. Ðức Hồng y nhận định rằng "trong việc mục vụ bình thường, đối với nhiều vấn đề, chúng ta mới ở giai đoạn khởi đầu. Ví dụ việc đồng hành với các cặp vợ chồng và gia đình gặp khủng hoảng, việc nâng đỡ người phối ngẫu còn lại một mình, các gia đình nghèo, bị phân rẽ."

Ðức Hồng y Farell, người Ailen, nguyên là Giám mục giáo phận Dallas ở Mỹ, nhấn mạnh ba khía cạnh trong việc canh tân mục vụ gia đình:

Trước tiên là cần có sự cộng tác nhiều hơn trong lãnh vực mục vụ gia đình, Giáo hội cần học chia sẻ những kinh nghiệm thành tựu trong những năm qua.

Khía cạnh thứ hai là thay đổi não trạng: cần đi từ việc coi gia đình như đối tượng việc mục vụ, để tiến tới gia đình như một chủ thể thi hành mục vụ. Các gia đình có đầy tiềm lực và năng khiếu cho toàn thể xã hội và Giáo hội, họ cần được nhìn nhận và can dự tích cực vào việc mục vụ thông thường của các giáo xứ và giáo phận.

Khía cạnh thứ ba trong việc canh tân mục vụ gia đình, là việc đào tạo các nhà huấn luyện: thăng tiến việc đào tạo tất cả những người sẽ can dự vào việc mục vụ với các gia đình, từ các chủng sinh, những vị mục tử tương lai, đến tới các giáo dân và gia đình tham gia công tác tông đồ này.

Lên tiếng trong cuộc họp báo, cũng có bà giáo sư Gabriella Gambino người Ý, mẹ của năm người con, chuyên gia về đạo đức sinh học và hiện là Phó Tổng thư ký Bộ giáo dân, gia đình và sự sống. Bà nhấn mạnh rằng trong 5 năm qua, người ta viết nhiều về Tông huấn Amoris laetitia, nhưng thường chỉ xoay quanh một số vấn đề. Nhưng nay là lúc hành động. Tông huấn có nhiều điều để nói với chúng ta, chứa đựng những chiến lược mục vụ và những đề nghị chúng ta có thể khám phá thấy với sự thông minh và tinh thần sáng tạo mục vụ. Vì thế, bà Gambino kêu gọi trong năm Gia đình này, chúng ta cần đọc Tông huấn Amoris laetitia như một toàn thể, đề cao hơn tất cả những khía cạnh linh đạo và mục vụ chứa đựng trong Tông huấn.

Bà Gambino cho biết trong Năm Gia đình này, Bộ sẽ đề nghị 12 lộ trình mà mỗi thực tại Giáo hội có thể tìm hiểu để đề ra những sáng kiến trong việc mục vụ tại môi trường liên hệ.

(Rei 18-3-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page