Ðức Thánh cha tái kêu gọi hòa bình

cho Myanmar và Paraguay

 

Ðức Thánh cha tái kêu gọi hòa bình cho Myanmar và Paraguay.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 17-03-2021) - Ðức Thánh cha Phanxicô tái bày tỏ đau buồn vì tình hình bạo lực tại Myanmar và kêu gọi chấm dứt bạo lực tại nước này.

Lên tiếng vào cuối buổi tiếp kiến chung trực tuyến, sáng hôm 17 tháng 3 năm 2021, Ðức Thánh cha nói: "Một lần nữa và với nỗi đau buồn rất lớn, tôi cảm thấy cần cấp thiết nhắc đến tình trạng bi thảm tại Myanmar, nơi mà bao nhiêu người, nhất là những người trẻ đang bị mất mạng để mang lại hy vọng cho đất nước. Cả tôi cũng quì gối trên các con đường ở Myanmar và nói: "Xin hãy ngưng bạo lực. Cả tôi cũng giang tay ra và nói: Hãy để cho đối thoại được trổi vượt. Máu chẳng giải quyết được gì. Hãy để cho đối thoại chiếm ưu thế".

Ðức Thánh cha ám chỉ đến cử chỉ của hai nữ tu người Myanmar quì trên đường phố, giang rộng hai tay trước các đội cảnh sát và binh sĩ để xin họ đừng bắn giết.

Tổ chức nhân quyền của Liên Hiệp Quốc ở Genève, hôm 17 tháng 3 năm 2021, cho biết có 147 người đã bị quân đội Myanmar bắn chết, kể từ cuộc đảo chánh ngày 1 tháng 2 năm 2021 đến nay. Nhưng hiệp hội độc lập trợ giúp các tù nhân chính trị cho biết số người bị giết lên tới 183. Nhà cầm quyền quân phiệt tại Myanmar đang gia tăng các cuộc bắt bớ và đàn áp những người biểu tình ôn hòa phản đối cuộc đảo chánh.

Trước đó, Ðức Thánh cha đã kêu gọi cho Paraguay và nói rằng: "Trong tuần nay, tôi lo âu vì những tin tức đến từ nước Paraguay. Nhờ lời chuyển cầu của Ðức Mẹ Phép lạ ở Ðền thánh Caacupé, tôi cầu xin Chúa Giêsu là Vua Hòa Bình, để người ta tìm được một con đường đối thoại chân thành, hầu có được những giải pháp thích hợp cho những khó khăn hiện nay, cũng như cùng nhau xây dựng hòa bình rất được mong ước. Chúng ta hãy nhớ rằng bạo lực luôn đưa tới sự tự hủy diệt. Với bạo lực ta chẳng được gì, nhưng chỉ mất mát rất nhiều".

Paraguay đang ở trong tình trạng rất khó khăn giữa đại dịch và những cuộc biểu tình phản đối của dân chúng. Từ ngày 5 tháng 3 năm 2021, tại nhiều nơi trên toàn quốc, dân chúng xuống đường biểu tình phản đối chính sách của chính phủ trong việc đối phó với đại dịch và nạn tham nhũng gia tăng, dân chúng đòi tổng thống Mario Abdo phải từ chức. Những vụ đụng độ dữ dội đã xảy ra với cảnh sát.

(Rei 17-3-2021; EFE 16-3-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page