Giáo hội Bolivia kêu gọi chính phủ

ngừng trả thù và đàn áp chính trị

 

Giáo hội Bolivia kêu gọi chính phủ ngừng trả thù và đàn áp chính trị.

Ngọc Yến

Santa Cruz (Vatican News 17-03-2021) - Ðức cha Sergio Gualberti, Tổng Giám mục Santa Cruz, Bolivia, lấy làm tiếc về tình hình bất ổn của đất nước, đồng thời yêu cầu chính phủ hành động theo sự thật, không trả thù và đàn áp chính trị.

Ðức cha Sergio Gualberti đã lên tiếng trong Thánh lễ Chúa nhật 14 tháng 3 năm 2021 rằng: "Chính phủ gán ghép dân chúng và những người đại diện họ, những người đã bảo vệ lá phiếu của công dân và nền dân chủ, là những người chủ mưu cuộc đảo chính, trong khi chính tác giả của vụ gian lận này lại được xem như nạn nhân. Nền dân chủ đòi hỏi sự tôn trọng nhân quyền". Ngài cũng kêu gọi chính quyền tăng cường các thể chế dân chủ và tôn trọng phẩm giá và quyền của mỗi người, gìn giữ sức khỏe và cuộc sống của công dân và xây dựng một quốc gia hòa giải, thống nhất và hòa bình, dựa trên công lý và công ích.

Trong những ngày gần đây, các sự kiện quan trọng đã diễn ra ở Bolivia. Bà Jeanine Ánez, cựu tổng thống lâm thời Bolivia đã bị bắt vào đêm thứ Sáu 12 tháng 3 năm 2021. Lệnh bắt giữ do văn phòng Công tố Bolivia đưa ra chống lại bà và một số bộ trưởng, vì tội nổi loạn và khủng bố, các cáo buộc liên quan đến một cuộc đảo chính chống lại cựu tổng thống Evo Morales.

Vài phút sau khi tuyên bố bị bắt, cựu tổng thống lâm thời đã viết trên tài khoản Twitter rằng: "Trước Bolivia và thế giới, với một hành động ngược đãi và đàn áp chính trị, chính phủ đảng Phong trào Tiến lên Chủ nghĩa Xã hội (MAS) đã ra lệnh bắt giữ tôi. Chính phủ cáo buộc tôi đã tham gia vào một cuộc đảo chính chưa từng diễn ra. Tôi cầu nguyện cho Bolivia và cho tất cả người dân Bolivia".

Trước tình trạng hỗn loạn này, Hội đồng Giám mục Bolivia kêu gọi chính phủ ngừng "kiểm soát toàn bộ quyền lực, trả thù và đàn áp". Ðức cha Centellas, Chủ tịch Hội đồng Giám mục, yêu cầu trả tự do ngay lập tức cho những người bị giam giữ, tôn trọng thủ tục tố tụng, vì đây là một phần của các quyền cơ bản, được quốc tế công nhận. Ngài nói: "Trước cuộc đàn áp chính trị ngày càng gia tăng, chúng tôi không thể im lặng. Những thời khắc lịch sử đáng buồn này không tạo ra niềm tin, hòa bình và hòa giải giữa người dân Bolivia".

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page