Ngoại trưởng Mỹ hứa

sẽ quan tâm đến vụ cha Swamy ở Ấn Ðộ

 

Ngoại trưởng Mỹ hứa sẽ quan tâm đến vụ cha Swamy ở Ấn Ðộ.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Washington (RVA News 14-03-2021) - Ngoại trưởng Mỹ, ông Antony Blinken, hứa sẽ quan tâm đến vụ linh mục dòng Tên tại Ấn Ðộ, là cha Stan Swamy, 83 tuổi, bị nhà cầm quyền Ấn giam cầm vì tội gọi là "phản loạn và khủng bố".

Cha Stan Swamy bị nhân viên an ninh Ấn độ bắt giữ từ ngày 8 tháng 10 năm 2020 về tội gọi là có liên hệ với nhóm phiến quân theo chủ nghĩa Mao Trạch Ðông, ở bang Jharkand thuộc miền đông bắc Ấn, xúi giục nổi loạn và khủng bố. Cha Swamy từ 50 năm nay dấn thân bênh vực dân bộ lạc Adivasi ở Jharkhand ở miền đông bắc Ấn độ. Thật là khó có thể hiểu được làm sao một người hơn 80 tuổi, với nhiều thứ bệnh tật như cha Swamy, lại có thể bị tố cáo tham gia các hoạt động khủng bố và gây rối loạn. Cha bị giam tại nhà tù Taloja gần thành phố Mumbai đã hơn 130 ngày.

Hôm 10 tháng 3 năm 2021, trả lời yêu cầu của một đại biểu hạ viện Mỹ, ông Juan Vargas, cũng là Phó Chủ tịch tiểu ban quốc hội Mỹ về Chính sách kinh tế quốc tế và di trú, ngoại trưởng Blinken đã hỏi thêm thông tin về cha Swamy và nói rằng "chúng tôi sẽ quan tâm đến vụ này".

Ông Juan Vargas trước kia là một tu sĩ dòng Tên ở Mỹ. Trước đó, trong buổi điều trần trước Ủy ban về những ưu tiên của Tổng thống Joe Biden trong chính sách đối ngoại của Mỹ, ông Blinken cho biết sẽ gặp gỡ đầu tiên cấp bộ trưởng đối thoại an ninh bốn phe, gồm Mỹ, Nhật, Australia và Ấn Ðộ, và sau đó sẽ nhóm hội nghị thượng đỉnh cấp lãnh đạo, vào ngày 12 tháng 5 năm 2021.

Từ khi cha Swamy bị bắt đến nay, rất nhiều nhân vật và các tổ chức của Giáo hội tại Ấn và nước ngoài, trong đó có Hội đồng Giám mục Ấn và Liên Hội đồng Giám mục Á châu, Hội đồng Giám mục Anh quốc, đã lên tiếng kêu gọi trả tự do cho cha. Vấn đề cũng được ba Hồng y Ấn nêu lên trong cuộc gặp gỡ thủ tướng Narendra Modi, nhưng ông nói là không muốn can thiệp vào vụ này.

(Indiatvnews.com 13-3-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page