Ðức Thánh cha xác nhận

với Tổng thống Bồ Ðào Nha

sẽ đến Bồ năm 2023

 

Ðức Thánh cha xác nhận với Tổng thống Bồ Ðào Nha sẽ đến Bồ năm 2023.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 14-03-2021) - Trong buổi tiếp kiến Tổng thống Marcelo Rebelo de Sousa của Bồ Ðào Nha, sáng ngày 12 tháng 3 năm 2021, Ðức Thánh cha Phanxicô xác nhận ngài có ý định đến Bồ Ðào Nha, nhân dịp Ngày Quốc tế giới trẻ năm 2023, tại Lisboa và sẽ kính viếng Ðền thánh Ðức Mẹ Fatima.

Chính Tổng thống Bồ đã thông báo như trên, sau khi được Ðức Thánh cha tiếp kiến. Theo thông lệ, Ngày Quốc Tế giới trẻ ở cấp hoàn vũ diễn ra ba năm một lần, và lần tới đây lẽ ra vào năm 2022, nhưng vì đại dịch, nên được hoãn lại một năm.

Ðức Thánh cha Phanxicô cũng đã đến hành hương tại Ðền thánh Ðức Mẹ Fatima, nhân dịp kỷ niệm 100 năm Ðức Mẹ hiện ra tại đây từ ngày 13 tháng 5 năm 1917. Dịp đó, ngài đã chủ sự lễ tôn phong hiển thánh cho Phanxicô và Giaxinta Marto, hai trong số ba trẻ em đã được Ðức Mẹ hiện ra.

Thông cáo của Phòng Báo Chí Tòa Thánh về việc Ðức Thánh cha tiếp kiến Tổng thống Marcelo Rebelo de Souza, sáng thứ Sáu 12 tháng 3 năm 2021, không nói đến việc Ðức Thánh cha sẽ trở lại Bồ Ðào Nha, nhưng chỉ nói sau khi hội kiến với Ðức Thánh cha, Tổng thống Bồ đã gặp Ðức Hồng y Quốc vụ khanh Pietro Parolin, cùng với Ðức Tổng giám mục Ngoại trưởng Paul Gallagher.

Ðây là cuộc viếng thăm đầu tiên của Tổng thống Rebelo de Souza, sau khi ông được tái cử vẻ vang hôm 9 tháng 3 năm 2021. Trong cuộc hội kiến, các vị bày tỏ hài lòng vì quan hệ tốt đẹp giữa Tòa Thánh và Bồ Ðào Nha, cũng như sự đóng góp của Giáo hội Công giáo vào đời sống đất nước này, đặc biệt là trong cuộc khủng hoảng y tế hiện nay vì đại dịch, bảo vệ sự sống và cuộc sống chung hòa bình trong xã hội.

Ngoài ra, trong bối cảnh hiện nay, Bồ Ðào Nha là chủ tịch theo lượt của Liên hiệp Âu châu, trong cuộc trao đổi có nói về một số vấn đề liên quan đến Liên hiệp và quốc tế, trong đó có nền ngoại giao đa phương, sự vượt thắng đại dịch và sự dấn thân cho hòa bình.

Tổng thống Rebelo de Souza năm nay 72 tuổi và là một tín hữu Công giáo nhiệt thành và xác tín. Ông đã chặn đạo luật cho phép tích cực trợ tử, mới được quốc hội Bồ Ðào Nha thông qua.

(KNA 12-3-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page