Ðức Thánh cha sẽ cử hành thánh lễ

500 truyền giáo tại Philippines

 

Ðức Thánh cha sẽ cử hành thánh lễ 500 truyền giáo tại Philippines.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 13-03-2021) - Lúc 10 giờ sáng, Chúa nhật 14 tháng 3 năm 2021, Ðức Thánh cha Phanxicô sẽ chủ sự thánh lễ, tại Ðền thờ thánh Phêrô, nhân dịp khai mạc năm Kỷ niệm 500 truyền giáo tại Philippines.

Vì đại dịch, nên chỉ có hơn 100 người tham dự thánh lễ, trong đó có một số chủng sinh và linh mục Philippines ở Roma. Ðồng tế với Ðức Thánh cha, đặc biệt có Ðức Hồng y Antonio Tagle, nguyên Tổng giám mục Manila và hiện là Tổng trưởng Bộ truyền giáo, và Ðức Hồng y Angelo De Donatis, Giám quản Roma.

Thông cáo của Hội đồng Giám mục Philippines cho biết đây sẽ là dịp để toàn nước hiệp nhất với nhau trong kinh nguyện và trong đức tin. Các giáo phận tại Philippines sẽ cử hành lễ kỷ niệm này vào ngày 4 tháng 4 năm 2021, Chúa nhật Phục sinh. Ðề tài của lễ khai mạc năm kỷ niệm là: "Các con đã nhận nhưng không, thì hãy cho nhưng không" (Mt 10.8).

Italia là nước có người Philippines di dân, công nhân, nhiều nhất tại Âu châu, gần 168,000 người, theo thống kê của chính phủ.

Thủ phủ đảo Cebu, trong quần đảo Visayas ở miền trung Philippines, được coi là chiếc nôi của đạo Công giáo tại nước này. Ít lâu sau khi các thừa sai Tây Ban Nha đến đảo này vào năm 1521, phép rửa tội đầu tiên đã được cử hành và dân chúng đã đón nhận tượng Chúa Hài Ðồng Giêsu.

(Vatican News 12-3-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page