Ðức cha Mauro Aparecido dos Santos

giám mục thứ tư của Brazil qua đời vì Covid-19

 

Ðức cha Mauro Aparecido dos Santos, giám mục thứ tư của Brazil qua đời vì Covid-19.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Paraná (RVA News 13-03-2021) - Thêm một giám mục tại Brazil qua đời vì Covid-19. Ðó là Ðức cha Mauro Aparecido dos Santos, 66 tuổi, Tổng giám mục giáo phận Cascavel, thuộc bang Paraná, qua đời hôm 11 tháng 3 năm 2021.

Ðức Tổng giám mục Mauro bị nhiễm virus ngày 16 tháng 2 năm 2021 và ba ngày sau đó ngài phải dùng máy thở và tiến trình phục hồi khả quan; và tám ngày sau đó, tức là 27 tháng 2 năm 2021, các bác sĩ rút máy giúp thở. Nhưng rồi ngày 9 tháng 3 năm 2021, bệnh trạng của Ðức Tổng giám mục lại lâm nặng và được đưa trở lại khu vực điều trị khẩn trương, và hai ngày sau ngài từ trần.

Ðức cha Mauro là giám mục thứ tư của Brazil qua đời vì Covid-19. Ðứng đầu là Ðức Hồng y Eusebio Oscar Scheid, nguyên Tổng giám mục giáo phận Rio de Janeiro, qua đời ngày 13 tháng 1 năm 2021.

Trong những ngày qua, mỗi ngày Brazil có hơn 2,000 người chết vì Covid-19. Nhiều người tố giác chính quyền nước này không có chính sách hữu hiệu để đối phó với đại dịch. Số người chết vì virus đã lên tới hơn 273,000 người, tính đến ngày 11 tháng 3 năm 2021 (Religion Digital 12-3-2021)

Hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo, truyền đi ngày 12 tháng 3 năm 2021, đưa tin: những người ký tên vào "Hiệp ước bênh vực sự sống và Brazil" đã ra thông cáo nói rằng: "Không thể mất thời giờ nữa, thái độ phủ nhận sự hiện hữu của Coronavirus gây tổn hại lớn. Virus đang lan nhanh từ bắc tới nam, sao chép các chủng, gây hại cho dân chúng thuộc các lứa tuổi khác nhau, trừng phạt những người dễ bị tổn thương nhất. Các bệnh nhân chết trong tình trạng đau thương vì thiếu các nguồn lực tại bệnh viện. Hệ thống y tế thống nhất tiếp tục cứu sống các nhân mạng, nhưng các nhân viên y tế, sau một năm ở tuyến đầu, đang trên đà kiệt lực".

"Hiệp ước bênh vực sự sống và Brazil" do Hội đồng nước này, cùng với luật sư đoàn, Ủy ban Ðức Hồng y Arns, Hàn lâm viện Brazil về khoa học và Hội Brazil cổ võ tiến bộ khoa học, phát động nhân ngày Thế giới về sức khỏe 7 tháng 4 năm 2020. Trong thông cáo, những người ký tên vào hiệp ước này phê bình "sự thiếu hiệu năng của chính phủ liên bang, là người đầu tiên phải chịu trách nhiệm về thảm trạng mà người dân Brazil đang phải chịu, đó là điều mà ai cũng thấy".

(Fides 12-3-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page