Khóa học trực tuyến về bí tích giải tội

 

Khóa học trực tuyến về bí tích giải tội.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 12-03-2021) - Trong những ngày từ 8 đến 12 tháng 3 năm 2021, khóa học trực tuyến dành cho các cha giải tội, do Tòa Ân Giải tối cao đảm trách đang tiến hành với sự tham dự của gần chín trăm linh mục và chủng sinh sắp chịu chức linh mục, từ các nơi trên thế giới. Ngày 12 tháng 3 năm 2021, khi kết thúc Ðức Thánh cha sẽ tiếp kiến các tham dự viên.

Ðây là khóa học thứ 31 do Tòa Ân Giải tối cao tổ chức. Trong những ngày này, có những bài thuyết trình nói về thẩm quyền của Tòa Ân Giải tối cao là một tòa trong, chỉ liên quan đến lương tâm. Ðức Thánh cha Phanxicô gọi đây là một "Tòa án lòng thương xót". Ngoài ra, có những bài trình bày về việc thi hành sứ vụ của vị giải tội. Trong cuộc phỏng vấn dành cho đài Vatican, hôm 9 tháng 3 năm 2021, Ðức ông Krzysztof Nikiel, Phó Chánh Tòa Ân Giải tối cao, nói rằng mục đích khóa học không phải là để huấn luyện "các chuyên gia về điều thánh thiêng", hoặc các linh mục co cụm vào mình trong thái độ duy hình thức pháp lý hay thần học, nhưng là để đào tạo các thừa tác viên của Thiên Chúa, qua đó các hối nhân đến tòa giải tội có thể động chạm tới sự cao cả của lòng Chúa Thương Xót, và ra di trong thanh thản, tín thác hơn nữa vào lòng thương xót của Chúa.

Ðức ông Krysztof cũng nhắc đến tấm gương của ba vị đặc biệt đã nên thánh trong việc giải tội, như thánh Gioan Vianney, cha sở họ Ars, thánh Piô, làng Pietrelcina, thánh Leopoldo Mandic, và nói rằng "Một linh mục siêng năng giải tội là người đích thân sống kinh nghiệm tha thứ qua bí tích hòa giải và dành thời giờ dấn thân đón nhận các hối nhân. Linh mục như thế chỉ có thể là dụng cụ thánh hóa được thánh hóa chính bản thân của mình."

Trong cuộc phỏng vấn, Ðức ông Krysztof cũng nhắc đến việc cử hành bí tích giải tội trong thời đại dịch và nói rằng việc cử hành bí tích giải tội với sự xưng tội riêng vẫn là cách cử hành thông thường bí tích này, nhưng Tòa Ân Giải tối cao cũng nhắc lại rằng có thể ban bí tích giải tội tập thể cho các tín hữu trong hoàn cảnh đại dịch, theo quyết định khôn ngoan của vị bản quyền địa phương trong giáo phận thuộc quyền.

(Vatican News 9-3-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page