Hội đồng Giám mục Ailen

kêu gọi chính phủ tái lập việc phụng tự

 

Hội đồng Giám mục Ailen kêu gọi chính phủ tái lập việc phụng tự.

G. Trần Ðức Anh,O.P.

Dublin (RVA News 11-03-2021) - Hội đồng Giám mục Ailen kêu gọi chính phủ nước này cho tái lập việc phụng tự tại các thánh đường, vừa khi những hạn chế hiện nay vì đại dịch Covid-19 được nới lỏng.

Trong tuyên ngôn công bố hôm 9 tháng 3 năm 2021, trong ngày thứ hai của khóa họp trực tuyến vì đại dịch Covid-19, các giám mục Ailen khẳng định rằng: "Thật là điều đau lòng vì các tín hữu không được công khai bày tỏ tín ngưỡng trong Tuần thánh và Phục sinh liên tiếp trong hai năm".

Theo Hội đồng Giám mục Ailen, các nhà thờ của Giáo hội thuộc vào số những nơi an toàn nhất để các tín hữu họp nhau làm việc phụng tự, và những hạn chế ngặt nghèo, theo đó chỉ được tối đa mười người tham dự lễ an táng, là điều gây đau khổ cho rất nhiều gia đình. "Trong suốt thời gian qua, trước đại dịch, lối tiếp cận của Giáo hội dựa trên sự bảo vệ sức khỏe và sinh mạng của con người cũng như thăng tiến công ích. Chúng tôi nhìn nhận cần có những giới hạn chặt chẽ trong thời kỳ sức khỏe công cộng bị đe dọa nghiêm trọng. Nhưng những hạn chế tự do của con người như thế phải có tính chất tương ứng và giới hạn bao nhiêu có thể trong thời gian. Ngoài ra, cũng cần để ý tới sức khỏe tâm thần, tâm linh và cảm xúc của mỗi người".

Vì những lý do trên đây, Hội đồng Giám mục Ailen yêu cầu chính phủ nới lỏng những hạn chế ở cấp độ 5, để cho cử hành phụng tự công cộng, một cách chắc chắn và có giới hạn; tiếp đến là gia tăng số người được tham dự lễ an táng. Theo các giám mục, các biện pháp nới lỏng này sẽ góp phần đáng kể trong việc mang lại một cảm thức hy vọng và an ủi cho nhiều Kitô hữu, phù hợp với ý nghĩa trọng yếu của Lễ Phục sinh, hỗ trợ an sinh của con người và cộng đoàn giáo xứ, phục vụ công ích.

Sau cùng, Hội đồng Giám mục Ailen kêu gọi hoãn lại các lễ xưng tội rước lễ lần đầu và thêm sức, đồng thời các vị hứa cầu nguyện cho những người đang chịu đau khổ vì đại dịch Covid-19, cũng như tất cả những người đang săn sóc các nạn nhân bị dịch.

(Vatican News 9-3-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page