Ðền thánh tử đạo vô danh Hải My ở Hàn Quốc

thành Ðền thánh quốc tế

 

Ðền thánh tử đạo vô danh Hải My ở Hàn Quốc thành Ðền thánh quốc tế.

G. Trần Ðức Anh, O.P.


Ðền thánh tử đạo vô danh Hải My ở Hàn Quốc thành Ðền thánh quốc tế.


Haemi (RVA News 11-03-2021) - Ðền thánh tử đạo vô danh ở Hải My (Haemi), Hàn Quốc, được Tòa Thánh công nhận là Trung tâm hành hương quốc tế.

Ðền thánh này thuộc giáo phận Ðại Ðiền (Deajeon), cách thủ đô Hán Thành hơn 100 cây số về hướng nam. Ðây là nơi kính nhớ các vị tử đạo vô danh của Giáo hội Hàn Quốc: tại đây khoảng 2,000 tín hữu Công giáo ở miền trung Hàn Quốc đã bị chôn sống trong cuộc bách hại từ năm 1866 đến 1882. Một ngọn tháp cao 16 mét được dựng lên tại Ðền thánh, có ghi tên của 132 vị tử đạo có tên gọi hoặc tên thánh.

Quyết định công nhận Ðền thánh tử đạo Hải My đến từ Hội Ðồng Tòa Thánh tái truyền giảng Tin mừng, là cơ quan phụ trách về các Ðền thánh và trung tâm hành hương trong Giáo hội Công giáo. Quyết định được đề ra ngày 29 tháng 11 năm 2020, nhưng mới được công bố ngày 8 tháng 3 năm 2021.

Thị trưởng thành Thụy San (Seosan) ở địa phương, thuộc tỉnh Trung Thanh Nam (Chungcheongnam), ông Maeng Jeong-ho, nói rằng quyết định của Tòa Thánh công nhận tầm quan trọng lịch sử của địa phương này và ông hứa sẽ cố gắng hết sức để bảo tồn di tích thánh thiêng.

Cũng tại khu vực đền thánh này, cách đây sáu năm rưỡi, Chúa nhật 17 tháng 8 năm 2014, Ðức Thánh cha Phanxicô đã gặp gỡ Liên Hội đồng Giám mục Á châu và chủ sự thánh lễ bế mạc Ðại hội giới trẻ Công giáo Á châu kỳ VI. Ngài chủ sự Kinh trưa với 68 giám mục đến từ 35 nước Á châu.

Thánh lễ chiều Chúa nhật cùng ngày do Ðức Thánh cha cử hành trong cánh đồng trước lâu đài Hải My, có hàng chục ngàn tín hữu tham dự, trong đó có hơn 2,000 bạn trẻ Á châu, và 4,000 bạn trẻ tham dự Ngày Giới trẻ Công giáo Hàn Quốc, trong áo choàng mầu xanh lá cây và áo T-shirt màu vàng chanh, được chỗ ở khu vực trước lễ đài. Ðồng tế với Ðức Thánh cha có đông đảo các giám mục Á châu và Hàn Quốc, cùng với 70 linh mục từ các nước Á châu.

(Tổng hợp 9-3-2021, sp.yna.co.kr, Yonhap 9/3/2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page