Họp báo của Ðức Thánh cha

trên máy bay từ Irak về Roma

 

Họp báo của Ðức Thánh cha trên máy bay từ Irak về Roma.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 10-03-2021) - Trong cuộc họp báo dài một tiếng, trên chuyến bay dài hơn 5 tiếng đồng hồ từ Irak về Roma, Ðức Thánh cha Phanxicô cho biết ngài cảm thấy như "hồi sinh" trong chuyến viếng thăm, sau hơn một năm "như ở trong tù" vì không được gặp gỡ dân chúng hoặc viếng thăm tại nước ngoài.

Ðức Thánh cha đã trả lời tám câu hỏi do các ký giả nêu liên có liên quan tới chuyến tông du ngài vừa thực hiện tại Irak.

Trả lời câu hỏi: liệu cuộc viếng thăm của Ðức Thánh cha tại Liban có phải là điều sắp xảy ra hay không? ngài cho biết là Ðức Hồng y Béchara Rai, Thượng phụ Công giáo Maronite, đã viết thư xin ngài dừng lại tại Beirut trong chuyến đi Irak, nhưng ngài thấy làm như vậy thì hơi ít, một mẩu nhỏ trước một nước đang chịu đau khổ như Liban. Ðức Thánh cha nói: "Tôi đã viết một thư cho Ðức Hồng y Rai và hứa sẽ thực hiện một cuộc viếng thăm. Nhưng Liban trong lúc này đang bị khủng hoảng, một cuộc khủng hoảng về cuộc sống. Liban rất quảng đại trong việc đón tiếp người tị nạn".

Ðáp lại câu hỏi: bao giờ Ðức Thánh cha có thể mở lại các cuộc tiếp kiến chung có dân chúng hiện diện? ngài đáp: "Tôi cảm thấy khác khi tôi xa dân chúng trong các buổi tiếp kiến. Tôi muốn mở lại các buổi tiếp kiến chung càng sớm càng tốt. Chúng tôi hy vọng có các điều kiện. Trong vấn đề này, tôi theo các qui luật của nhà chức trách. Họ là những người có trách nhiệm và họ có ơn Chúa để giúp chúng ta trong vấn đề này, họ có trách nhiệm trong việc đưa ra các qui luật. Dù muốn hay không, họ là những người trách nhiệm và phải làm như vậy. Bây giờ tôi đã bắt đầu với kinh Truyền tin tại Quảng trường thánh Phêrô, tuy đứng cách xa, nhưng có thể làm được. Có đề nghị mở các buổi tiếp kiến chung cỡ nhỏ, nhưng tôi không quyết định cho đến khi tình hình rõ ràng. Sau những tháng "ở tù", - thực sự tôi cảm thấy như "ở tù", - cuộc viếng ở Irak này đối với tôi là hồi sinh. Hồi sinh vì động chạm đến Giáo hội, động chạm đến dân của Thiên Chúa. Một linh mục làm linh mục là để phục vụ dân Chúa, chứ không phải vì công danh sự nghiệp, không phải vì tiền bạc...

(Rei 8-3-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page