Một lãnh tụ Hồi giáo Shiite Irak tuyên bố:

Tiếp tục đối thoại với Tòa Thánh

 

Một lãnh tụ Hồi giáo Shiite Irak tuyên bố: Tiếp tục đối thoại với Tòa Thánh.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Najaf (RVA News 09-03-2021) - Một lãnh tụ cấp cao của Hồi giáo Shiite ở Irak, Sayyed Jawad Al-Khoei, tuyên bố rằng Hồi giáo tại nước này sẽ tiếp tục đối thoại với Tòa Thánh và sắp có phái đoàn đến Vatican.

Trong cuộc phỏng vấn dành cho phái viên hãng tin Sir của Hội đồng Giám mục Italia, truyền đi hôm 8 tháng 3 năm 2021, ông Jawad Al-Khoei, Tổng thư ký Học viện Muhammad Taqi Al-Khoei, nói: "Chúng ta phải tiếp tục củng cố các quan hệ của chúng ta trong tư cách là cơ chế và cá nhân. Chúng tôi sẽ sớm đi Vatican để bảo đảm cho cuộc đối thoại được tiếp tục và phát triển, chứ không dừng lại ở đây. Thế giới phải đương đầu với những thách đố chung và những thách đố này không thể được giải quyết một mình do một nước, một tổ chức hay cá nhân nào mà không có sự phối hợp và cộng tác của mọi người ở các nơi trên thế giới".

Ông Jawad Al-Khoei năm nay 41 tuổi (1980), thuộc gia đình Ayatollah Iman Sayyed Abul-Qasim Al-Khoei, đồng sáng lập Hội đồng đối thoại liên tôn ở Irak và hiện điều khiển Học viện Al-Khoei, thuộc Chủng viện tôn giáo Hawza ở thành Najaf, có từ một ngàn năm nay dành cho các học giả Hồi giáo Shiite.

Trong cuộc phỏng vấn, ông cho biết tuy cuộc gặp gỡ giữa Ðức Giáo hoàng Phanxicô và Ðại Ayatollah Ali Al-Sistani là cuộc gặp gỡ đầu tiên, nhưng cuộc viếng thăm này là kết quả của nhiều năm trao đổi giữa Najaf và Vatican, chắc chắn nó sẽ củng cố các mối tương quan liên tôn giữa hai bên. Ðây thực là một biến cố lịch sử kể cả đối với Irak.

Ông Jawad Al-Khoei nói thêm rằng: "Cuộc viếng thăm của Ðức Giáo hoàng tại Irak cũng là điều quan trọng đối với tất cả chúng tôi, chứ không phải chỉ cho các tín hữu Kitô mà thôi. Sứ điệp mà Ðức Giáo hoàng Phanxicô để lại cho Irak là: cần tiếp tục làm việc với nhau, tay trong tay, để loại bỏ bạo lực và oán ghét, đón nhận và liên kết với nhau như những con người".

(Sir 8-3-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page