Tổ chức Trợ giúp các Giáo hội đau khổ giúp Irak

 

Tổ chức Trợ giúp các Giáo hội đau khổ giúp Irak.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Erbil (RVA News 06-03-2021) - Tổ chức bác ái Công giáo Quốc tế "Trợ giúp các Giáo hội đau khổ" bắt đầu một dự án lớn tại Irak: trong vòng bốn năm tới đây sẽ cấp học bổng cho 150 sinh viên nam nữ thuộc Ðại học Công giáo ở thành phố Erbil, thủ phủ của miền tự trị Kurdistan ở mạn bắc Irak.

Ngân khoản dành cho việc cấp học bổng này là một triệu rưỡi Euro. Người đối tác với tổ chức bác ái này tại Irak, là Ðức cha Bashar Warda, Tổng giám mục giáo phận Erbil, thuộc Giáo hội Công giáo Canđê. Ngài là người đón tiếp Ðức Thánh cha đến viếng thăm vào Chúa nhật 7 tháng 3 năm 2021, tại Erbil.

Theo Ðức Tổng giám mục Warda, Ðại học Công giáo Erbil là một ngọn hải đăng và là biểu tượng hy vọng. Sự trợ giúp của tổ chức Trợ giúp các Giáo hội đau khổ là một dấu chỉ liên đới với các tín hữu Kitô và các nhóm thiểu số khác trong vùng.

Ðại học vừa nói tại Erbil là đại học Công giáo duy nhất ở Irak, nơi có các sinh viên Kitô, Do Thái, và Yazidi theo học và có nhiều ngành học trong đó có ngành Kiến trúc và kỹ sư xây cất. Hiện nay có 170 sinh viên đăng ký và Tổng giáo phận Erbil dự kiến sẽ xây cất thêm.

Trong số các sinh viên hiện nay, có 54% là nữ sinh và 46% nam sinh, 72% là tín hữu Kitô và 10% là người Hồi giáo, 18% là người Yazidi. Phần lớn các sinh viên là những người nội địa từ nơi khác ở Irak tị nạn tới miền Kurdistan.

(KP 5-3-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page