Dân quân Hồi giáo Shiite tuyên bố "ngưng chiến"

nhân dịp cuộc viếng thăm của Ðức Thánh cha Phanxicô tại Irak

 

Dân quân Hồi giáo Shiite tuyên bố "ngưng chiến" nhân dịp cuộc viếng thăm của Ðức Thánh cha Phanxicô tại Irak.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

(RVA News 06-03-2021) - Một nhóm dân quân Hồi giáo Shiite tuyên bố ngưng các cuộc "hành quân", nhân dịp cuộc viếng thăm của Ðức Thánh cha Phanxicô tại Irak, từ ngày 5 đến 8 tháng 3 năm 2021.

Nhóm Saray Awliya al-Dam, hay là các "Vệ binh máu" mới đây đã tự nhận là tác giả vụ bắn rocket vào thành Erbil, miền Kurdistan, bắc Irak hôm 15 tháng 2 năm 2021, đã công bố thông cáo hôm 4 tháng 3 năm 2021 cho biết sẽ ngưng hoàn toàn các cuộc tấn công trong ba ngày viếng thăm của Ðức Giáo hoàng, để tôn trọng thủ lãnh của Hồi giáo Shiite là đại Ayatollah Ali al-Sistani, vì "chúng tôi là người Arập và chúng tôi tôn trọng quí khách. Chúng tôi chào mừng Giáo hoàng của Vatican".

(Basnews 4-3-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page