Họp báo của Giám đốc Phòng báo chí Tòa Thánh

về chuyến viếng thăm Irak của Ðức Thánh cha

 

Họp báo của Giám đốc Phòng báo chí Tòa Thánh về chuyến viếng thăm Irak của Ðức Thánh cha.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 04-03-2021) - Tất cả các biện pháp an ninh và phòng ngừa lan lây Covid-19 được tiến hành trong cuộc viếng thăm từ ngày 5 đến 8 tháng 3 năm 2021 của Ðức Thánh cha Phanxicô tại Irak.

Ông Matteo Bruni, Giám đốc Phòng báo chí Tòa Thánh, cho biết như trên trong cuộc họp báo, trưa ngày 2 tháng 3 năm 2021, tại Vatican về cuộc viếng thăm của Ðức Thánh cha.

Trả lời câu hỏi của một ký giả: tại sao Ðức Giáo hoàng cứ tiếp tục chương trình viếng thăm Irak, mặc dù sự lây nhiễm Coronavirus gia tăng tại nước này, ông Bruni cho biết cuộc viếng thăm của Ðức Giáo hoàng là "một cử chỉ yêu mến đối với đất nước và nhân dân Irak cũng như đối với các tín hữu Kitô tại nước này".

Theo Giám đốc Phòng báo chí Tòa Thánh, đa số dân tại Irak là người trẻ và con số người lây nhiễm hằng ngày, khoảng 4,000 ca, tương đối là ít so với toàn dân. Cuộc viếng thăm được tiến hành làm sao để giới hạn các đám đông, và tất cả các sinh hoạt của Ðức Giáo hoàng đều theo các qui luật về sức khỏe do chính quyền Irak ấn định, nghĩa là giới hạn sự tham dự, áp dụng giãn cách xã hội, mang khẩu trang và các biện pháp khác.

Ông Bruni cũng cho biết Ðức Giáo hoàng sẽ dùng xe mui trần, có thể là xe được bọc thép và kính chắn đạn, khi di chuyển tại Irak, và số dân chúng trên các đường phố khi ngài đi qua cũng bị giới hạn. Tuy nhiên, ngài sẽ cử hành thánh lễ tại sân vận động của thành phố Erbil, chiều Chúa nhật 7 tháng 3 năm 2021, với số tín hữu tham dự tối đa là 10,000 người, mặc dù sân này có thể chứa được 50,000 người. Tại đây, ngài sẽ dùng xe mui trần".

Giám đốc Phòng báo chí Tòa Thánh cũng cho biết "toàn thể cộng đoàn và cả nước Irak đều có thể theo dõi cuộc viếng thăm của Ðức Thánh cha qua các phương tiện truyền thông và dân chúng biết rằng Ðức Giáo hoàng đến đây là vì họ, mang một sứ điệp hy vọng dù trong những tình trạng phức tạp nhất".

Trả lời câu hỏi 'tại sao không hoãn lại cuộc viếng thăm của Ðức Giáo hoàng', ông Bruni đáp: thời điểm này là lúc đầu tiên có thể cho một cuộc viếng thăm và cũng có một sự cấp thiết cần đến Irak. Mục đích chuyến đi cũng là để khích lệ các cộng đoàn Kitô đang bị suy giảm tại Irak, vốn bị lực lượng nhà nước Hồi giáo IS bách hại, và chuyến đi cũng có mục đích thăng tiến đối thoại nhiều hơn với Hồi giáo Shiite, chiếm đa số dân tại Irak. Trong chuyến đi này, lần đầu tiên có một cuộc gặp gỡ giữa Ðức Giáo hoàng và một đại Ayatollah của Hồi giáo Shiite.

(AP 2-3-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page