Tân thủ tướng Italia

gặp các vị lãnh đạo Tòa Thánh và Giáo hội tại Italia

 

Tân thủ tướng Italia gặp các vị lãnh đạo Tòa Thánh và Giáo hội tại Italia.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 04-03-2021) - Chiều ngày 2 tháng 3 năm 2021, lần đầu tiên tân thủ tướng Italia, ông Mario Draghi, đã gặp Ðức Hồng y Pietro Parolin, Quốc vụ khanh Tòa Thánh và Ðức Hồng y Gualtiero Bassetti, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Italia, tại Ðại sứ quán Italia cạnh Tòa Thánh.

Cuộc gặp gỡ thường niên này diễn ra nhân dịp kỷ niệm Hiệp định giữa Italia và Tòa Thánh, ngày 11 tháng 2 năm 1929. Vì hoàn cảnh đặc biệt, năm 2021 được dời lại đến ngày 2 tháng 3 năm 2021 và đơn giản hơn vì tình trạng đại dịch.

Phái đoàn Tòa Thánh và Italia đã trao đổi về các vấn đề liên hệ hai bên, từ 4 giờ đến 5 giờ 30 chiều cùng ngày. Sau đó, tổng thống Sergio Mattarella và hai vị Chủ tịch Thượng và Hạ viện của Italia cũng đến tham dự buổi tiếp tân.

Tân thủ tướng Mario Draghi nguyên là Chủ tịch Ngân hàng Âu châu và hồi tháng Bảy năm 2020, ông được Ðức Thánh cha bổ nhiệm làm thành viên Hàn lâm viện Tòa Thánh về các khoa xã hội. Ngày 26 tháng 1 năm 2021, ông được các đảng phái chính trị của Italia chọn làm thủ tướng, hay cũng gọi là Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, mặc dù ông không thuộc đảng phái chính trị nào.

Tuyên bố với giới báo chí sau cuộc gặp gỡ, Ðức Hồng y Parolin cho biết "đó là một cuộc trao đổi rất thanh thản, bắt đầu từ các chính sách về gia đình, nhưng không có yêu cầu hoặc áp lực nào trong vấn đề này. Chúng tôi được trình bày về các đường hướng hoạt động của tân chính phủ Italia, và chúng tôi rất chú ý, đặc biệt trong ý chí đặt gia đình ở trung tâm và nâng đỡ gia đình. Ðề tài giáo dục cũng rất quan trọng, như Ðức Hồng y Bassetti Chủ tịch Hội đồng Giám mục Italia đã nhấn mạnh".

Ðức Hồng y Quốc vụ khanh cho biết trong cuộc trao đổi giữa Tòa Thánh, Giáo hội, và chính phủ Italia, cũng đề cập đến đại dịch, đặc biệt là các đề tài chính trị quốc tế, như sự hiện diện của Italia trong tư cách là chủ tịch của khối G-20 cường quốc kinh tế, và là đồng chủ tịch của Hội nghị quốc tế Coop26 sẽ nhóm tại thành phố Glasgow, vào tháng Mười Một năm 2021 về sự thay đổi khí hậu. Ðức Hồng y Parolin nói: "Về vấn đề này, chúng tôi đã nhấn mạnh sự đóng góp của Tòa Thánh về khía cạnh luân lý đạo đức và cần có một lối tiếp cận khác về các đề tài môi trường. Ðóng góp của Tòa Thánh là về bình diện giáo dục và một lối sống mới".

(Sir, Vatican News 2-3-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page