Ðức Sứ thần Tòa thánh tại Irak

bị dương tính Covid

 

Ðức Sứ thần Tòa thánh tại Irak bị dương tính Covid.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Baghdad (RVA News 02-03-2021) - Ðức Tổng giám mục Mitjia Leskovar, Sứ thần Tòa Thánh tại Irak, bị nhiễm Coronavirus nhưng cuộc viếng thăm của Ðức Thánh cha Phanxicô tại nước này vẫn tiến hành, từ ngày 5 đến 8 tháng 3 năm 2021.

Chính Ðức Tổng giám mục Leskovar 51 tuổi, người Sloveni, cho biết như trên hôm thứ Bảy 27 tháng 2 năm 2021, đồng thời nói rằng ngài và các nhân viên khác trong tòa Sứ thần đang tự cách ly. "Ðiều này không ảnh hưởng tới chương trình của Ðức Giáo hoàng: các hoạt động vẫn tiến hành như dự định".

Ðức Tổng giám mục Leskovar và các chức sắc tòa Sứ thần giữ một vai trò quan trọng trong cuộc chuẩn bị cuộc viếng thăm của Ðức Thánh cha, theo sự phối hợp của Ðức ông Dieudonné Datonou, người Benin, thuộc Phủ Quốc vụ khanh Tòa Thánh. Theo thông lệ, Ðức Thánh cha cư ngụ tại tòa Sứ thần Tòa Thánh trong các cuộc viếng thăm tại nước ngoài.

Cách đây ít ngày, ông Ahmed Al Safi cũng bị dương tính với Coronavirus. Ông là một trong hai phụ tá của Thủ lãnh Hồi giáo Shiite ở Irak, Ðại Ayatollah Al Sistani, 91. Ông vẫn đọc bài giảng của Ðại Ayatollah tại đền thờ ở thành thánh Najaf vào những người thứ Sáu hằng tuần.

Theo chương trình, Ðức Thánh cha sẽ gặp Ðại Ayatollah al Sistani sáng thứ Bảy 6 tháng 3 năm 2021.

Theo báo Corriere della sera (Người đưa tin chiều), số ra ngày 1 tháng 3 năm 2021 ở Italia, một vài hiến binh Vatican và Vệ binh Thụy Sĩ đã có mặt tại Irak để chuẩn bị tất cả các biện pháp bảo vệ an ninh quanh Ðức Thánh cha Phanxicô. Ngoài ra, từ nhiều tuần nay cũng đã có các nhân viên tình báo của Italia ở Irak để cộng tác với các giới chức an ninh trong việc bảo vệ cho Ðức Thánh cha Phanxicô và đoàn tùy tùng trong những ngày viếng thăm.

(Reuter 27-2-2021; Corriere della Sera 1-3-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page